Hoãn phiên tòa xét xử vụ giết chủ nợ rồi giấu xác phi tang

Chiều 14/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã quyết định hoãn xét xử sơ thẩm vụ án giết chủ nợ cướp tài sản, sau đó mang thi thể nạn nhân đi phi tang, do xuất hiện nhiều tình tiết mới cần làm rõ.

Chiều 14/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Trần Quốc Vũ, 31 tuổi, trú tại thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh (Lâm Đồng), giết chủ nợ cướp tài sản, sau đó mang thi thể nạn nhân giấu vào rẫy càphê phi tang ngày 23/1.

Mười nhân chứng và hàng trăm người từ huyện Di Linh đã lên thành phố Đà Lạt tham dự phiên tòa.

Tại phiên tòa, do gia đình bị hại đã cung cấp thêm nhiều tình tiết mới cần làm rõ, nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa, giao cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 23/1, anh Võ Thành Tuấn 27 tuổi, trú tại xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, đi xe máy biển kiểm soát 49G1-423.40 đến nhà của Trần Quốc Vũ ở thôn Đồng Lạc 1 để đòi nợ 15 triệu đồng mà Vũ mượn trước đó.

[Bắt giữ đối tượng giết cháu bé 10 tuổi rồi giấu xác dưới chậu cây]

Do không thống nhất được với nhau về thời gian trả nợ, nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Vũ dùng dây dù dà siết cổ anh Tuấn đến khi nạn nhân tử vong.

Sau đó, Trần Quốc Vũ buộc xác anh Tuấn lại và cho vào bao tải, rồi bỏ vào thùng cáctông để lên xe máy của anh Tuấn và chở vào rẫy càphê của gia đình Tuấn ở Tiểu khu 645, xã Tam Bố (Di Linh), cách xa hiện trường gây án 25km.

Tiếp đó Vũ đào đất tại hố đã có sẵn trong vườn, bỏ xác anh Tuấn xuống và chôn lấp, dùng cây càphê che lại.

Phát hiện anh Tuấn đeo 2 nhẫn kim loại màu vàng, Vũ tháo ra cất giấu, đồng thời lục trong người anh Tuấn lấy 274.000 đồng, 1 điện thoại iPhone, 1 ví da và một số giấy tờ…

Tiếp đó Vũ đốt ví da, giấy tờ, cuốn vở và đôi giày của anh Tuấn cùng chiếc áo khoác của Vũ bị dính máu rồi Vũ điều khiển xe của anh Tuấn về hướng Bảo Lộc cách hiện trường vụ án mạng hơn 80km và vứt xuống vực sâu để phi tang.

Đến ngày 28/, Vũ bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Bị cáo bị truy tố về hành vi giết người và cướp tài sản.

Cũng theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình điều tra Vũ đã thành khẩn khai báo, tác động gia đình nộp khoản tiền bồi thường chi phí tìm kiếm, mai táng 220 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục