ASIAD 2018: Trung tâm báo chí sẵn sàng đi vào hoạt động

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, dù gần 1 tuần nữa lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2018 mới chính thức diễn ra, song ngay từ thời điểm này đã có thể cảm nhận được sức nóng lan tỏa khắp nơi tại Indonesia.

Chú thích ảnh
Tổng thư ký AFC Dato' Windsor John trả lời phỏng vấn báo chí sau Lễ bốc thăm. Ảnh: Hà Ngọc/PV TTXVN tại Malaysia

Một trong những địa điểm có sức nóng đặc biệt nhất và được rất nhiều người quan tâm, tìm đến chính là Trung tâm báo chí (MPC) chính của ASIAD 2018.

MPC của ASIAD 2018 nằm trong quần thể khu Liên hiệp thể thao quốc gia Bung Karno tại Indonesia - nơi được coi là trái tim của đại hội thể thao châu lục. Trong suốt những ngày qua, công tác an ninh tại đây đã được tăng cường nhằm đảm bảo mọi hoạt động tác nghiệp của các phóng viên, cũng như các hoạt động tổ chức thi đấu được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tại MPC, các phóng viên có thể tác nghiệp, tra cứu thông tin về các trận thi đấu và nghỉ ngơi khi cần thiết trong suốt thời gian diễn ra ASIAD 18 tại Indonesia.

Từ gần 1 tuần nay, MPC đã mở cửa đón các phóng viên. Dù vẫn còn một số hạng mục chưa được hoàn thiện và hệ thống máy móc, cơ sở vật chất mới được lắp đặt khoảng 90%, song tất cả gần như đã sẵn sàng cho ngày hội lớn nhất của thể thao châu lục. Mọi các thiết bị tại đây hầu như đều được lắp đặt mới.

Đặc biệt tại Trung tâm truyền hình quốc tế (IBC), mọi hoạt động đã diễn ra tấp nập, thu hút một lượng lớn phóng viên các đài truyền hình quốc tế đến tác nghiệp. Một số hãng truyền hình lớn trong khu vực như KBS, NHK, CCTV... đã thuê các khu vực riêng và đang hoàn thiện lắp đặt thiết bị.

Kỹ thuật viên Faja của Đài truyền hình NHK Nhật Bản đã bày tỏ sự hài lòng với cơ sở vật chất được trang bị ở đây và hy vọng việc tác nghiệp sẽ suôn sẻ. Theo Kỹ thuật viên Faja, khoảng 100 người của NHK sẽ làm việc ở đây trong thời gian diễn ra ASIAD, trong đó có 40 người từ Nhật Bản sang.

Trong khi đó, Điều phối viên truyền thông Ban Tổ chức ASIAD 18, ông Buldansuan Muahammad, cho biết khoảng hơn 1.000 nhà báo có thể làm việc cùng lúc tại MPC. Ở đây được trang bị Wifi, y tế, phòng họp báo, nơi cầu nguyện và chỗ nghỉ ngơi.

Hiện tại mới có 40 máy tính được chuẩn bị và lắp đặt, tuy nhiên, Ban Tổ chức sẽ bổ sung khi cần thiết. Về hệ thống Internet, ông Hidayatullah Debit, Phụ trách kỹ thuật MPC chia sẻ hãng Telkom của Indonesia được giao nhiệm vụ thiết lập hệ thống Internet cho MPC. Theo đó, 9 cổng lớn được lắp đặt để khoảng hơn 700 người có thể cùng lúc truy cập Internet một cách nhanh chóng. Hiện hãng này đang khẩn trương hoàn thành nốt một số công việc và khoảng 2 ngày nữa mọi thiết bị sẽ hoàn tất.

Không chỉ hứa hẹn tạo điều kiện tác nghiệp tốt nhất cho các phóng viên thông qua hệ thống cơ sở vật chất, tại MPC, các phóng viên cũng sẽ được hỗ trợ việc ăn uống, nghỉ ngơi với hệ thống cửa hàng phục vụ hoạt động tại đây với các dịch vụ ăn uống với mức giá hợp lý.

Mọi hoạt động hỗ trợ cho các phóng viên tác nghiệp tại ASIAD 2018 đang được nước chủ nhà nỗ lực hoàn thiện với mong muốn đem đến những điều kiện tốt nhất và để lại những ấn tượng tốt đẹp của một kỳ đại hội đáng nhớ không chỉ bằng những cuộc thi đấu hấp dẫn và sôi động.

TTXVN/Báo Tin tức
ASIAD 2018: Đội tuyển Olympic Việt Nam tới Indonesia
ASIAD 2018: Đội tuyển Olympic Việt Nam tới Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, chiều 11/8, chuyến bay VN631 đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Soekarno Hatta, đưa đội tuyển Olympic Việt Nam tới Indonesia để tham dự ASIAD 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN