Trận bão thứ 14 trong năm sắp đổ bộ vào miền Đông Trung Quốc

Thành phố duyên hải miền Đông Trung Quốc là Thượng Hải và tỉnh Chiết Giang đã được cảnh báo màu xanh (cấp thấp nhất) trước khi bão Yagi đổ bộ vào chiều 12/8.
Trận bão thứ 14 trong năm sắp đổ bộ vào miền Đông Trung Quốc ảnh 1Hướng đi của cơn bão. (Nguồn: stripes.com)

Thành phố duyên hải miền Đông Trung Quốc là Thượng Hải và tỉnh Chiết Giang đã được cảnh báo màu xanh (cấp thấp nhất) trước khi bão Yagi, trận bão thứ 14 trong năm nay ở Trung Quốc, sẽ đổ bộ vào chiều 12/8.

Theo Trung tâm Khí hậu quốc gia, đến 21 giờ ngày 11/8, bão Yagi đang ở ngoài khơi cách thành phố Thai Châu của tỉnh Chiết Giang khoảng 730km, với sức gió mạnh 72km/h.

[Trung Quốc: Bão Maria đổ vào tỉnh Phúc Kiến, 8.000 người dân sơ tán]

Bão sẽ tiếp tục mạnh lên và dự kiến tràn vào khu vực duyên hải từ thị trấn Hương Sơn đến thị trấn Ngọc Hoàn thuộc tỉnh Chiết Giang vào sáng 12/8, với sức gió sẽ lên đến 108km/h.

Mưa lớn được dự báo ở các khu vực duyên hải của tỉnh Chiết Giang và thành phố Thượng Hải, lượng mưa có thể lên tới 150mm từ giữa ngày 12/8 đến sáng 13/8, kèm theo sấm sét.

Tối 10/8, Cơ quan kiểm soát lũ lụt tỉnh Chiết giang đã kích hoạt ứng phó cấp độ bốn đối với bão Yagi. Khoảng 16.000 tàu cá và hơn 3.000 tàu biển đã được đưa vào cảng tránh trú bão./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục