Từ đêm 13/8, hoàn lưu áp thấp gây mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to từ đêm 13/8 do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh lên và di chuyển về phía Tây.
Từ đêm 13/8, hoàn lưu áp thấp gây mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ảnh 1(Ảnh minh họa: Cao Nguyên/TTXVN)

Chiều 11/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to từ đêm 13/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh lên và di chuyển về phía Tây.

Lúc 13 giờ ngày 11/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển sau đó chuyển hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13 giờ ngày 12/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới có vùng gió mạnh cấp 6 trở lên ở phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới cấp 3.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm 11 và ngày 12/8, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn ở cấp 1.

[TPHCM: Mưa to gió lớn kéo đổ bảng quảng cáo, hai người thương vong]

Ngày 11/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 10/8 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu là 3,49m, ở mức báo động 1; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,89m, dưới báo động 1 là 0,11m.

Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 15/8, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 3,85m, dưới báo động 2 là 0,15m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 3,25m, trên báo động 1 là 0,25m; các trạm cuối nguồn trên dòng chính lên mức báo động 1 - báo động 2.

Những ngày tiếp theo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long lên chậm. Đến ngày 20/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,9m, dưới báo động 2 là 0,1m; tại Châu Đốc ở mức 3,3m, dưới báo động 2 là 0,2m.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2

Ngoài ra, ở Tây Nguyên, trong nhiều ngày qua và đến 20/8 vẫn còn tiếp diễn chiều tối và đêm có một số nơi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đề phòng khả năng có gió giật mạnh. Riêng sáng 11/8, một số nơi thuộc tỉnh Kon Tum đã có mưa to đến rất to. Chỉ tính trong 3 - 4 giờ, lượng mưa đo được tại trạm Đắk Pét là 43mm. Dự báo chiều 11/8, khu vực này tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối nhỏ vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp ở tỉnh KonTum, đặc biệt là huyện Đắk Glei, Ngọc Hồi. Rủi ro thiên tai cấp 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục