Inter Milan mua Luka Modric: Một kế hoạch hoàn hảo từ Trung Quốc

07/08/2018 06:13 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Luka Modric đã được đề nghị bản hợp đồng 4 năm kèm theo mức lương 10 triệu euro/năm từ Inter Milan. Quan trọng hơn, anh còn được xây dựng một lộ trình đáng mơ ước trong những năm cuối của sự nghiệp đỉnh cao.

Real Madrid vẫn muốn giữ Modric nhưng đó là trong trường hợp ngôi sao người Croatia muốn ở lại. Nhưng với những diễn biến đang diễn ra, khả năng Modric ra đi là rất lớn.

10 triệu euro là con số khó cưỡng

Gần một tuần trước, Corrielle dello Sports đưa tin Inter Milan đang cân nhắc chiêu mộ Luka Modric từ Real Madrid. Trong khi đó Calcio Mecrato thông tin rằng tiền vệ người Croatia đang cân nhắc việc rời sân Bernabeu trong mùa Hè này. Trang tin chuyên về chuyển nhượng của Calcio đã nói rằng nếu Inter mua được Luka Modric, đó sẽ là một “bom tấn”, một thương vụ có tiếng vang thứ hai ở Serie A mùa này (sau vụ Juventus chiêu mộ Cristiano Ronaldo).

Theo dòng thông tin này, truyền thông Italy cho rằng Inter đã gửi đến Modric lời đề nghị về bản hợp đồng có thời hạn 4 năm kèm theo mức lương lên tới 10 triệu euro/mùa. Đó là một con số cực lớn, cao gần gấp đôi so với con số mà Modric được hưởng tại Real Madrid.

Dù sau đó, truyền thông Tây Ban Nha đã phủ nhận thông tin trên, nhưng có nhiều cơ sở để người ta tin rằng thương vụ này có thể xảy ra. Modric đã 32 tuổi, anh có nhiều thành công ở Real Madrid và có thể sẵn lòng ra đi tìm cho mình thử thách khác như người đồng đội Ronaldo. Đại diện của Modric hiện tại là Pedja Mijatovic, người có mối quan hệ khá đặc biệt với Inter, nhiều khả năng sẽ đóng vai trò quyết định đến thành công của thương vụ này.

Về phần Inter, mua được Modric cũng có nghĩa họ tìm được một ông chủ đúng nghĩa ở tuyến giữa. Modric có đầy đủ tất cả những tố chất của một thủ lĩnh giữa sân, như anh đã thể hiện cùng ĐT Croatia tại World Cup 2018. Bởi vậy, nếu được bật đèn xanh, Inter nhiều khả năng sẽ theo tới cùng ở thương vụ đình đám này.

BLV Quang Huy: 'Luka Modric xứng đáng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất'

BLV Quang Huy: 'Luka Modric xứng đáng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất'

Chia sẻ trên trang facebook cá nhân, BLV Quang Huy nhận định, không ai xứng đáng hơn Luka Modric để giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup.

Bàn tay ngầm từ Trung Quốc

Những diễn biến từ thị trường chuyển nhượng nói chung và nội bộ Real Madrid đang cho thấy việc Modric rời Bernabeu là có thể xảy ra. Theo tin từ Madrid, Modric đã không có mặt tại trung tâm huấn luyện Valdebebas hôm 5/8 theo như kế hoạch. Trong bối cảnh Varane và Kovavic, những cầu thủ cũng đá chung kết World Cup 2018, đã tập trung thì sự vắng mặt của Modric mang lại những dấu hỏi lớn.

Tờ Marca lý giải rằng Modric đang được cho nghỉ ngơi thêm để tập trung cho trận Siêu Cúp châu Âu với Atletico Madrid vào ngày 15/8. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác bởi hiện tại, cánh tay phải của Chủ tịch Florentino Perez là Jose Angel Sanchez đang phải đau đầu tính đến khả năng Modric ra đi.

Một thông tin khác cho hay đang có một sự bất đồng về quan điểm giữa BLĐ Real Madrid và tân HLV Julen Lopetegui. Cụ thể Modric lẽ ra nhận được sự cho phép tập trung muộn hơn dự kiến, nhưng ông Lopetegui lại muốn cầu thủ Croatia nhanh kết thúc kì nghỉ để về tập luyện cho mùa bóng mới. Trong bối cảnh Kovacic đã trở lại nên ông Lopetegui cũng muốn điều tương tự từ Modric. Chính điều này khiến cho nội bộ Real Madrid trở nên rối bời hơn.

Trong một diễn biến khác, Giám đốc thể thao của Inter là Corso Vittorio Emanuele đã có hẳn một kế hoạch dài hơi nếu mua được Modric. Cụ thể, với tiềm lực từ tập đoàn Suning (tập đoàn đến từ Trung Quốc và đang sở hữu Inter), CLB Italy muốn sở hữu Modric với hợp đồng 4 năm. Sau đó, họ sẽ đưa Modric về Trung Quốc, chơi cho CLB Jiangsu trong những năm cuối của sự nghiệp và vẫn được hưởng mức lương tương tự. Đó có thể coi là một kế hoạch hoàn hảo khi mà Modric đã bước sang tuổi 32.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm