Quảng Ninh phát hiện, ngăn chặn nhiều tàu khai thác thủy sản trái phép

Trong 2 ngày 5-6/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, tạm giữ 10 tàu khai thác thủy sản bằng phương pháp tận diệt.

Cụ thể, ngày 6/8, tại khu vực hòn Cặp Gà Chọi trên Vịnh Hạ Long, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), tổ tuần tra kiểm soát của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, phát hiện 4 phương tiện tàu vỏ gỗ gồm: Tàu QN – 3720 TS do Vũ Văn Vui làm chủ phương tiện; tàu QN-3494 TS do Vũ Văn Thanh làm chủ và hai tàu không có biển kiểm soát do Vũ Văn Tỉnh và Vũ Trọng Hoan làm chủ đều trú tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đang có hành vi sử dụng lồng bát quái để khai thác thủy sản trái phép.

Trước đó, ngày 5/8, tại khu vực biển Chương Lửa, Đảo Rều, thành phố Hạ Long, Hải đội 2 đã phát hiện và thu giữ 6 phương tiện khai thác thủy sản bằng xung kích điện, lặn và lồng bát quái.

Qua kiểm tra cho thấy, chủ của các tàu trên không có chứng chỉ chuyên môn, không có giấy phép khai thác thủy sản, tất cả đều trú tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Nguyễn Hoàng (TTXVN)
Quảng Ninh khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy
Quảng Ninh khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy

Ngày 2/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy và bàn giao đối tượng Trần Văn Tuấn (sinh năm 1987, trú tại xã Vĩnh Trung, thành phố Móng Cái) cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN