Google sẽ ra công cụ tìm kiếm dành riêng cho Trung Quốc?

Theo The Intercept, Google đang lên kế hoạch tung ra phiên bản công cụ tìm kiếm dành riêng cho Trung Quốc, trong đó sẽ chặn một số trang web và cụm từ tìm kiếm nhất định.
Google sẽ ra công cụ tìm kiếm dành riêng cho Trung Quốc? ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: wired.com)

Theo The Intercept, Google đang lên kế hoạch tung ra phiên bản công cụ tìm kiếm dành riêng cho Trung Quốc, trong đó sẽ chặn một số trang web và cụm từ tìm kiếm nhất định.

Dự án này là một mã có tên "Dragonfly" và đã được triển khai từ mùa Xuân năm 2017, trang web tin tức cho biết.

Tiến độ của dự án đã được tiến hành sau cuộc họp tháng 12 giữa Tổng giám đốc điều hành của Google Sundar Pichai và một quan chức chính phủ hàng đầu của Trung Quốc.

[Facebook chi 30 triệu USD lặng lẽ lập công ty con tại Trung Quốc]

Các thuật ngữ tìm kiếm về quyền con người, dân chủ, tôn giáo và các cuộc biểu tình hòa bình sẽ nằm trong số những từ bị đưa vào danh sách đen trong ứng dụng công cụ tìm kiếm.

Phiên bản hoàn thiện có thể được đưa ra trong vòng sáu đến chín tháng tới, trong khi chờ đợi sự chấp thuận của các quan chức Trung Quốc, The Intercept dẫn lời các nguồn tin quen biết về dự án của Google cho biết.

Google đã từ chối bình luận về các thông tin trên.

Ứng dụng tìm kiếm chính của Google bị chặn ở Trung Quốc cùng với nền tảng video của YouTube./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục