Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển pháo, hàng hóa không rõ nguồn gốc 

Trung tá Cao Viết Tuấn, Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông huyện Diễn Châu (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 1/8, tổ công tác phát hiện xe khách biển kiểm soát 38B 009.04 do Tô Văn Qúy (trú xóm 6, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Chú thích ảnh
Cán bộ Trạm CSGT huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An kiểm tra phát hiện số lượng pháo trên xe khách. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra thì phát hiện trong cốp xe có hai bao tải màu đen được dán kín chứa 60 kg pháo loại 36 quả pháo/hộp. 

Qua đấu tranh khai thác, lái xe khai nhận toàn bộ số pháo trên có xuất xứ từ Trung Quốc được vận chuyển từ tỉnh Vĩnh Phúc về ngã ba Gia Lách, thị trấn Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để giao cho khách. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ lái xe, tang vật và phương tiện; đồng thời bàn giao cơ quan chức năng xử lý. 

* Cùng ngày, tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), Đội quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 3, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe kéo tay do Vũ Xuân Sơn, trú tại khu 3 Dân Chủ, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái vận chuyển 700 kg bong bóng cá, không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. 

Theo lời khai ban đầu, số hàng hóa trên được Sơn thu mua trôi nổi trên thị trường mang về bán kiếm lời. Trị giá hàng hóa khoảng 28 triệu đồng. 

Đội quản lý thị trường số 4 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Xuân Sơn với số tiền 10 triệu đồng về hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời tịch thu, tiêu hủy số hàng hóa trên theo quy định. 

Trước đó, ngày 31/7, Đồn Biên phòng Bắc Sơn, thành phố Móng Cái đã tiêu hủy 1 tấn lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đối tượng vận chuyển số lợn trên là Phạm Văn Dự Sinh, sinh năm 1980, trú tại Thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái. Đối tượng khai nhận được một người đàn ông (không biết tên, tuổi, địa chỉ) thuê vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam với tiền công là 500.000 đồng.

Nguyễn Oanh, Nguyễn Hoàng (TTXVN)
Bắt giữ sà lan chở gần 500 tấn phân bón không rõ nguồn gốc
Bắt giữ sà lan chở gần 500 tấn phân bón không rõ nguồn gốc

Một chiếc sà lan chở gần 500 tấn phân bón không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh bắt giữ tại luồng sông Soài Rạp, huyện Cần Giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN