Hòa Bình: Tiếp tục xảy ra hiện tượng sạt lở, sụt lún nhà dân

Mưa to kéo dài trên diện rộng cùng với việc Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở bốn cửa xả đáy đã khiến khu vực thành phố Hòa Bình và huyện Kỳ Sơn bị ngập úng, hiện tượng sạt lở tiếp tục xảy ra.
Hòa Bình: Tiếp tục xảy ra hiện tượng sạt lở, sụt lún nhà dân ảnh 1Một số nhà dân trên địa bàn xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình bị nứt gãy, sụt lún sâu gần 1m. (Ảnh: TTXVN)

Mưa to kéo dài trên diện rộng cùng với việc Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở bốn cửa xả đáy đã khiến vùng hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình tại khu vực thành phố Hòa Bình và huyện Kỳ Sơn bị ngập úng, hiện tượng sạt lở tiếp tục xảy ra.

Theo báo cáo của tỉnh Hòa Bình, hiện trên địa bàn xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình, hiện tượng sạt lở tiếp tục xảy ra; ba nhà dân cùng trụ sở một doanh nghiệp bị lún sụt, tám nhà bị rạn nứt, đặc biệt nghiêm trọng là một ngôi nhà 2 tầng đã bị hư hại hoàn toàn.

Tuyến đường xóm Tháu đi xóm Vôi, xóm Bích, xóm Trụ bị sạt lở, cắt đứt giao thông. Bên cạnh đó, sạt lở cũng xảy ra ở khu vực đường 433, đường 70B thuộc khu vực đồi Mý, xóm Cang 1,2,3 xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình...

[Photo] Hòa Bình: Những ngôi nhà nhà nứt toác, vỡ rời sau đợt mưa lũ

Bà Trần Thị Tuyến - Trưởng xóm Tháu, xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình, cho biết tuyến đường từ xóm Tháu đến xóm Vôi rất nhiều điểm sạt lở và bị cô lập từ nhiều ngày nay. Thời điểm này ở Hòa Bình đang là mùa thu hoạch nhiều loại nông sản song do thiên tai người dân không thể vận chuyển hàng hóa đi tiêu thụ.

Tại khu vực tổ 26 phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, vào khoảng 19 giờ ngày 30/7 đã xảy ra hiện tượng sạt lở bờ sông trên diện rộng làm 29 ngôi nhà bị sụt lún và đổ xuống lòng sông Đà. Ngoài ra, khu vực phía Đông đồi ông Tượng trên địa bàn thành phố Hòa Bình cũng xuất hiện các vết nứt rộng.

Tại Km3, tỉnh lộ 445, trên địa bàn xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra sạt lở taluy dương với khối lượng khoảng 600m3. Từ lý trình 3+100 đến lý trình 3+200, mặt đường xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 100m, chiều rộng vết nứt lớn nhất lên đến khoảng 20cm, mặt đường có chỗ lún sâu hơn 40cm.

Sụt lún đã tạo thành một khu vực có diện tích khoảng 300m2 có nguy cơ trượt xuống sông Đà, gây ảnh hưởng trực tiếp đến bốn hộ dân ở phía taluy âm, ba hộ dân phía taluy dương cũng có nguy cơ tiềm ẩn và còn làm ách tắc giao thông từ xã Dân Hạ đi xã Hợp Thành, Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình.

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh đã họp khẩn cấp để nắm bắt tình hình và chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống người dân.

Các địa phương và lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các biện pháp tiêu nước chống úng, bảo vệ lúa, hoa màu; khơi thông cống rãnh, vận hành các trạm bơm để thoát nước; huy động thiết bị, nhân lực san gạt đất đá sạt lở trên các tuyến giao thông.

Đặc biệt, cơ quan chức năng khẩn trương khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở các khu vực thuộc địa bàn huyện Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình như tuyến đường 445 thuộc khu vực xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn và tổ 26, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình để sớm đưa ra phương án khắc phục, ổn định đời sống nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục