Indonesia: Sơ tán hơn 1.000 người mắc kẹt trên núi do động đất

Các nhóm cứu hộ đã sơ tán tổng cộng 1.091 người leo núi mắc kẹt trên núi Rinjani sau khi xảy ra trận động đất mạnh 6,4 độ Richter trên đảo Lombok, Tây Nusa Tenggara ngày 29/7 vừa qua.
Indonesia: Sơ tán hơn 1.000 người mắc kẹt trên núi do động đất ảnh 1 Những người mắc kẹt sơ tán xuống núi Rinjani ở Lombok, Indonesia sau khi được giải cứu ngày 30/7. (Ảnh: EPA-EFE/TTXVN)

Người phát ngôn Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho  cho biết đến nay, các nhóm cứu hộ đã sơ tán tổng cộng 1.091 người leo núi mắc kẹt trên núi Rinjani sau khi xảy ra trận động đất mạnh 6,4 độ Richter trên đảo Lombok, Tây Nusa Tenggara ngày 29/7 vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong tổng số người leo núi nói trên, có 723 người nước ngoài và 368 người Indonesia.

Chiến dịch sơ tán những người mắc kẹt do động đất có sự tham gia của gần 250 nhân viên quân đội, cảnh sát, Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia (Basarnas) cùng các tình nguyện viên.

[Indonesia: Đảo Lombok liên tiếp hứng chịu các trận động đất]

Đội cứu hộ cũng tìm thấy 6 cư dân địa phương trong Hang Susu và nhanh chóng hỗ trợ họ. Hiện hơn 10.000 người vẫn đang sơ tán tại 13 địa điểm an toàn.

Trận động đất rạng sáng 29/7 trên đảo Lombok, cách đảo du lịch Bali khoảng 100km về phía Đông, đã làm ít nhất 17 người thiệt mạng, 401 người bị thương, đồng thời làm hư hại 5.448 căn nhà, 15 cơ sở giáo dục, 5 cơ sở y tế, 55 nhà thờ, 37 kiốt và 1 cây cầu.

Ngay sau đó, trong các ngày 31/7 và 1/8 khu vực trên lại liên tiếp xảy ra 2 trận động đất mạnh 3-3,3 độ Richter.

Dù không gây thiệt hại nhưng các trận động đất này khiến người dân trong khu vực hoang mang và không dám trở về nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục