Đi hát karaoke xảy ra hỗn chiến, một người bị đâm tử vong

Hai nhóm người đi hát ở karaoke trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến vụ hỗn chiến khiến một người bị đâm tử vong.

Ngày 1/8, Công an quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Trường Chinh (24 tuổi) và Nguyễn Trường Phi (27 tuổi), cùng ngụ quận Bình Tân để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Trần Đức Tiến (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Công an lấy lời khai các đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, chiều 29/7, ông Trần Đăng Triều (52 tuổi) và con trai là Trần Đăng Hiếu (27 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Trường Chinh (24 tuổi, quê Long An) cùng một người bạn đi hát karaoke tại một quán nằm trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).

Cùng lúc, Nguyễn Quốc Tuấn (29 tuổi, quê Sóc Trăng, ngụ quận Bình Tân), Trần Đức Tiến (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cũng đến hát cùng 2 người bạn ở quán karaoke.

Hai đối tượng bị bắt để phục vụ công tác điều tra.

Khi ông Triều đi vệ sinh thì gặp Tuấn thì hai bên nói chuyện vui vẻ. Sau đó, Tuấn sang phòng ông Triều mời bia làm quen. Trong lúc nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn với Hiếu.

Tuấn trở về phòng nên Tiến biết chuyện. Tiến tìm sang phòng ông Triều hỏi chuyện “lúc nãy chúng mày qua kiếm chuyện có vấn đề gì?” rồi chửi thề. Ngay sau đó, ông Triều dẫn con trai cùng một người hát chung qua phòng Tiến hòa giải. Lúc này, phòng chỉ còn lại một mình Chinh ở lại.

Chinh bực tức điện thoại cho Phi nói rằng cả nhóm bị dồn đánh và kêu bạn giúp. Trong lúc đến, Phi thủ theo dao cùng nhóm bạn tìm tới quán karaoke. Khi Phi vào trong thì thấy mâu thuẫn giữa hai bên đã được hòa giải và chuẩn bị ra về.

Khi ra ngoài, Chinh chỉ vào mặt Tiến và nói rằng “thằng này nè!” rồi xông vào đánh. Phi cũng lao vào hỗ trợ thì bị đánh trúng mặt nên rút dao đâm trúng vào bụng Tiến khiến nạn nhân bị trọng thương, chạy được một đoạn thì ngã gục, tử vong sau đó. Sau khi gây án, nhóm của Phi liền bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân làm rõ và tiến hành bắt Phi và Chinh để phục vụ điều tra.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Kiểm tra nhà hàng Ruby, bảo vệ hô hoán chốt cửa không cho vào
Kiểm tra nhà hàng Ruby, bảo vệ hô hoán chốt cửa không cho vào

Phát hiện đoàn kiểm tra đến nhà hàng, nhân viên bảo vệ nhà hàng Ruby nhanh chóng hô hoán để người bên trong đóng cửa ngăn không cho lực lượng vào trong kiểm tra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN