Các nhà báo đăng ký hoạt động tại Bỉ phải nộp 'lệ phí an ninh'

Các nhà báo Bỉ và nước ngoài đăng ký hoạt động tại Bỉ sẽ phải trả một khoản tiền được gọi là "lệ phí an ninh" để được tham gia đưa tin tại các hội nghị thượng đỉnh của EU.
Các nhà báo đăng ký hoạt động tại Bỉ phải nộp 'lệ phí an ninh' ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn opportunitydesk.org)

Các nhà báo Bỉ và nước ngoài đăng ký hoạt động tại Bỉ sẽ phải trả một khoản tiền được gọi là "lệ phí an ninh" để được tham gia đưa tin tại các hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại Brussels.

Theo thông báo trên trang mạng của Hội đồng châu Âu, biện pháp này, sẽ lần đầu tiên được áp dụng kể từ Hội nghị thượng đỉnh EU dự kiến diễn ra vào ngày 18/10 tới, đã gây ngạc nhiên cho giới báo chí Bỉ cũng như châu Âu và dẫn đến một làn sóng phản đối trên các mạng xã hội.

Hiệp hội các nhà báo chuyên nghiệp của Bỉ (AGJPB) đã ngay lập tức đưa ra yêu cầu xóa bỏ quy định này.

Chính phủ Bỉ vừa quyết định thu phí đối với các nhà báo để trang trải các khoản chi phí về an ninh tại các vị trí nhạy cảm, trong đó có tòa nhà diễn ra cuộc họp của lãnh đạo 28 nước EU.

[Doanh thu điện tử của nhật báo The Guardian lần đầu tiên vượt báo in]

Các nhà báo có nhu cầu tham dự sự kiện để đưa tin sẽ phải đăng ký và nộp khoản phí 50 euro cho thời hạn 6 tháng.

Từ 1/6/2018, một luật mới của Bỉ dự kiến khoản thuế 50 euro đối với các sự kiện bắt buộc phải qua vòng kiểm tra an ninh của các cơ quan chức năng của Bỉ.

Nhà chức trách Bỉ đã thông qua khoản thuế này vào ngày 23/2 vừa qua và có hiệu lực từ 1/6, nhưng các phương tiện thông tin chỉ biết đến điều này một cách rộng rãi từ ngày 31/7, thời điểm các nhà báo bắt đầu đăng kí tham dự đưa tin cho Hội nghị thượng đỉnh EU tới đây.

Một khoản phí tương tự cũng được phía Bỉ yêu cầu đối với các nhà ngoại giao cùng nhân viên các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước thành viên.

Hiện Áo, nước chủ tịch luân phiên EU từ 1/6 sẽ chịu trách nhiệm trả khoản phí cho các nhà báo và kỹ thuật viên không đóng tại Bỉ đến từ các nước thành viên để đưa tin về các hội nghị thượng đỉnh tại Brussels.

Thông báo khoản thu phí từ phía Bỉ đã gây nên một làn sóng phản đối từ giới truyền thông. Đại diện của AGJPB, bà Sophie Lejoly nhấn mạnh đây là một quyết định gây bất ngờ lớn cho tất cả mọi người.

Bà cho biết một bức thư phản đối sẽ được gửi tới Thủ tướng Bỉ Charles Michel cùng các thành viên chính phủ liên quan đến việc ra quyết định này nhằm yêu cầu gỡ bỏ khoản lệ phí đang gây ra nhiều vấn đề, nhất là sự phân biệt đối xử giữa phóng viên được trả lương và phóng viên độc lập, cũng như giữa những nhà báo người Bỉ và nước ngoài đăng ký làm việc tại Bỉ với các đồng nghiệp của họ làm việc tại những quốc gia khác trong EU.

Theo số liệu của Hội đồng châu Âu, hiện có khoảng gần 1.300 phóng viên đăng ký đưa tin các Hội nghị thượng đỉnh của EU, trong đó có 700 nhà báo Bỉ và nước ngoài đăng ký hoạt động tại Bỉ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục