Phát động cuộc thi ảnh về tình hữu nghị của tuổi trẻ Việt Nam-Nhật Bản

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi ảnh “Tuổi trẻ Việt Nam-Nhật Bản chung tay xây đắp tình hữu nghị Việt-Nhật.”
Phát động cuộc thi ảnh về tình hữu nghị của tuổi trẻ Việt Nam-Nhật Bản ảnh 1Đại diện ban tổ chức cuộc thi tại lễ phát động. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 31/7, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi ảnh “Tuổi trẻ Việt Nam-Nhật Bản chung tay xây đắp tình hữu nghị Việt-Nhật.”

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật bản (21/9/1973-21/9/2018), cuộc thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho thanh thiếu niên về mối quan hệ hai nước, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam-Nhật Bản; giúp nhân dân Nhật Bản nói chung, thanh thiếu niên Nhật Bản nói riêng hiểu rõ, hiểu đúng hơn về đất nước, con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Đối tượng dự thi là thanh thiếu niên Việt Nam và Nhật Bản; công dân, nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam-Nhật Bản. Nội dung các tác phẩm ảnh dự thi cần thể hiện được tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước; các hoạt động ngoại giao song phương từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược sâu rộng ; những hoạt động, sự kiện giao lưu văn hóa, kinh tế, chính trị diễn ra trên lãnh thổ hai nước đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân…

Ngoài ra, các tác phẩm cũng có thể chọn nội dung thể hiện là những hình ảnh đẹp về đất nước con người, phong tục tục tập quán, sinh hoạt cộng đồng, những nét văn hóa độc đáo của Việt Nam, Nhật Bản; thành tựu trong công cuộc xây dựng kiến thiết đất nước, phát triển kinh tế xã hội của hai nước…Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 1/8/2018 đến hết ngày 30/9/2018 theo dấu bưu điện. Tiêu chí chấm giải sẽ dựa vào các yếu tố chính gồm: Biểu thị tư tưởng chủ đề rõ ràng; tính độc đáo, nhân văn, khả năng truyền đạt cảm xúc, có sức lan tỏa lớn trong xã hội.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương mong muốn thông qua cuộc thi, các bạn trẻ sẽ thấy rõ hơn tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam -Nhật Bản, từ đó nâng cao nhận thức, xác định được những hành động cụ thể, thiết thực để đóng góp vào quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương hy vọng hoạt động này sẽ góp phần truyền đi thông điệp để tuổi trẻ hai nước nói riêng và nhân dân hai nước nói chung ý thức tốt hơn về sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong việc đóng góp xây dựng tình hữu nghị, vì hòa bình, hợp tác phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất để trao một giải nhất, hai giải nhì, năm giải ba, năm giải khuyến khích và một giải dành cho đơn vị tham gia gửi nhiều bài dự thi nhất, với tổng giá trị giải thưởng là 90 triệu đồng. Các tác phẩm đạt giải đều được nhận các Bằng khen của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng Giấy chứng nhận.

Bài dự thi có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện theo địa chỉ: Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; đồng thời gửi qua email cuocthianh45namvietnamnhatban@gmail.com. Chi tiết về Cuộc thi xem tại địa chỉ: http://thanhgiong.vn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục