Đêm 31/7, Bắc Bộ và Hà Nội có mưa dông rải rác, đề phòng tố, lốc

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to.
Đêm 31/7, Bắc Bộ và Hà Nội có mưa dông rải rác, đề phòng tố, lốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh Tây Bắc-Đông Nam có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, trong đêm 31/7 và sáng 1/8, các tỉnh Bắc Bộ còn có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Tính đến 13 giờ ngày 31/7, các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như tại Mường Tè (Lai Châu) 69mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 123mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 106mm, Bắc Giang 72mm,…

Từ 15 giờ-16 giờ ngày 31/7, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có mưa rất to, lượng mưa đo được tại các trạm: Nuông Dăm: 39mm, Kim Tiến (Kim Bôi): 26mm, Nam Phong (Cao Phong): 29mm, Ngọc Sơn (Lạc Sơn): 49mm. Trong đêm 31/7, khả năng khu vực này tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa 30-70mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Hòa Bình, đặc biệt tại huyện Kim Bôi, Lạc Sơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

[Nhiều vùng ở Bắc Bộ vẫn ngập úng, Hà Nội có mưa vài nơi]

Mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế (Ninh Bình) đang xuống, lúc 9 giờ ngày 31/7 ở mức: 3,37 m (dưới báo động 2: 0,13m). Dự báo mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống mức 3,20m (trên báo động 1: 0,2m) vào lúc 19 giờ ngày 31/7, xuống mức 3,00m (mức báo động 1) vào lúc 7 giờ ngày 1/8.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 4/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,2m; tại Châu Đốc lên mức 2,65m.

Dự báo chi tiết các vùng đêm 31/7, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 66-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 67-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 66-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 56-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Tây Nguyên độ ẩm 65-97%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C. Nam Bộ độ ẩm 62-96%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên đêm 31/7, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục