Ra mắt phim Moonlight Saigon hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia

"Moonlight Saigon" được Produksi Seni 2020, một trong những hãng phim hàng đầu và nổi tiếng nhất của Malaysia phối hợp với các đối tác Việt Nam sản xuất trong vòng hơn một năm.
Ra mắt phim Moonlight Saigon hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia ảnh 1Các thành viên đoàn làm phim tại lễ ra mắt. (Ảnh: Lê Hòa/Vietnam+)

Chiều 31/7, tại khách sạn Royal Chulan, thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, đã diễn ra buổi họp báo ra mắt loạt phim truyền hình "Moonlight Saigon" (tạm dịch Ánh trăng Sài Gòn) - dự án phim đầu tiên hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia với sự tham gia của các nhà sản xuất và diễn viên của hai nước.

Tham dự buổi ra mắt ngoài thành phần đoàn làm phim còn có các quan chức chính phủ của hai nước, về phía Malaysia có ông Eddin Syazlee Shith Thứ trưởng Bộ truyền thông và đa phương tiện Malaysia, đại diện của Việt Nam là ông Phạm Quốc Anh, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và ông Trần Minh Hoan đại diện Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), đơn vị tài trợ cho dự án phim.

"Moonlight Saigon" được Produksi Seni 2020, một trong những hãng phim hàng đầu và nổi tiếng nhất của Malaysia phối hợp với các đối tác Việt Nam sản xuất trong vòng hơn một năm.

Các cảnh quay được thực hiện chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh và Klang Valley, Malaysia. Các diễn viên chính của phim bao gồm nhiều ngôi sao kỳ cựu của Malaysia như Angela Chan, Amber Chia và Radhi Khalid. Trong khi đó phía Việt Nam có sự tham gia của dàn hot girl, diễn viên trẻ như Linh Miu, Yu Dương, Ngọc Thảo.

Theo nhà sản xuất Wendy Wong, "Moonlight Saigon" là một câu chuyện về tình yêu kèm với các yếu tố hình sự. Bộ phim đã thể hiện được văn hóa của Malaysia và Việt Nam, bộ phim hướng đến thúc đẩy mạnh mẽ hơn quan hệ giữa hai nước.

Ra mắt phim Moonlight Saigon hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia ảnh 2Nhà nhà sản xuất Wendy Wong và Giám đốc Produksi Seni 2020 Nancie Foo tặng quà cho ông Trần Minh Hoan, đại diện đơn vị tài trợ Vietnam Airlines. (Ảnh: Lê Hòa/Vietnam+)

Cũng theo bà Wendy quá trình làm phim gặp nhiều khó khăn trong có có sự khác biệt về cách làm phim giữa Malaysia và Việt Nam, việc đi lại, thời tiết, ngôn ngữ tuy nhiên hai bên đã phối hợp rất tốt để thực hiện thành công bộ phim.

Thứ trưởng Bộ truyền thông và đa phương tiện Malaysia Eddin Syazlee Shith đánh giá cao sự hợp tác của hai bên và cho rằng đây là bước đột phá để thời gian tới các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông giải trí của hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong các hoạt động khác và ông hy vọng sự hợp tác giữa Malaysia và Việt Nam lần này sẽ là cơ sở để hợp tác với các nước ASEAN khác.

Trong khi đó, Giám đốc của Produksi Seni 2020, bà Nancie Foo, cho rằng việc Malaysia và Việt Nam hợp tác thực hiện bộ phim đã cho phép các nghệ sỹ của Malaysia tiếp xúc và trải nghiệm với đối tác nước ngoài, đây là cơ hội rất quý. Bà Nancie cũng cho rằng một cách trực quan, qua những cảnh quay độc đáo, các cảnh tương phản ở cả hai quốc gia được thực hiện trong bộ phim sẽ mang lại một cái nhìn mới mẻ cho khán giả truyền hình.

Bộ phim "Moonlight Saigon" dài 26 tập sẽ được khởi chiếu trên kênh TV2 đài truyền hình quốc gia Malaysia từ tháng 10/2018 vào lúc 19 giờ các tối từ thứ 2-6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục