Không quân Nga bắn phá UAV lạ nhắm đến căn cứ Hmeymim

Không quân Nga đã phát hiện một vật thể bay không xác định (UAV) được phóng từ vùng lãnh thổ của các phiến quân vũ trang tại phía bắc tỉnh Latakia nhắm đến căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại Syria.

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không S-400 tại căn cứ Hmeymim. Ảnh: Sputnik

Đài Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vật thể bay đã bị bắn hạ ngày 27/7 bằng một hệ thống tên lửa phòng không tại căn cứ. 

Trước đó trong tháng 7, Trung tâm Hòa giải Syria của Nga đã báo cáo về một số vụ máy bay không người lái phóng đi từ khu vực do phiến quân kiểm soát nhắm đến căn cứ Hmeymim.

Một đại diện của căn cứ Hmeymim cho biết trong ba tháng trước cũng phát hiện những vụ vật thể bay không rõ nguồn gốc tương tự. Tất cả những vật thể này đều bị phá hủy. 

Trung tâm trên đã kêu gọi thủ lĩnh của các nhóm phiến quân đối lập dừng khiêu khích và nhất trí giải quyết xung đột tại vùng họ chiếm đóng. 

Quân nhân Nga được triển khai tại Syria từ mùa thu năm 2015 theo lời đề nghị của chính phủ Syria nhằm hỗ trợ nước này chống khủng bố. Tháng 12/2017, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị đánh bại ở Syria. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố "chiến thắng chống khủng bố" và ra lệnh rút một phần lực lượng Nga khỏi đất Syria.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Hà Lan dừng thử nghiệm Viagra cho bà bầu sau khi 11 trẻ tử vong
Hà Lan dừng thử nghiệm Viagra cho bà bầu sau khi 11 trẻ tử vong

Các nhà nghiên cứu Hà Lan đã dừng cuộc thử nghiệm cho các bà mẹ uống thuốc sildenafil hay còn gọi là Viagra lúc mang bầu sau khi có 11 trẻ tử vong sau sinh vì bất thường ở phổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN