Lãnh đạo ngành đường sắt Ai Cập bị bãi nhiệm sau vụ tàu trật bánh

Bộ trưởng Giao thông Ai Cập Hesham Arafat ngày 29/7 đã sa thải người đứng đầu Cơ quan Đường sắt nước này Sayed Salem sau vụ tai nạn đường sắt khiến 10 toa tàu bị trật bánh.
Lãnh đạo ngành đường sắt Ai Cập bị bãi nhiệm sau vụ tàu trật bánh ảnh 1(Nguồn: AP)

Bộ trưởng Giao thông Ai Cập Hesham Arafat ngày 29/7 đã sa thải người đứng đầu Cơ quan Đường sắt nước này Sayed Salem.

Quyết định được đưa ra sau khi xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến 10 toa của đoàn tàu chạy tuyến Cairo-Aswan bị trật bánh vào sáng sớm cùng ngày.

Hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập nêu rõ vụ tai nạn đường sắt trên đã khiến 6 người bị thương.

Sau khi sa thải ông Salem, Bộ trưởng Arafat đã bổ nhiệm ông Ashraf Raslan làm lãnh đạo mới của Cơ quan Đường sắt Ai Cập.

Vụ tai nạn đường sắt gần đây nhất đã xảy ra trong tháng 7 làm 55 người bị thương khi một đoàn tàu chạy tuyến Cairo-Qena bị trật bánh do lỗi tín hiệu đường sắt.

Theo báo Ahram Online, hệ thống đường sắt của Ai Cập hiện đã xuống cấp và có hệ số an toàn thấp do không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và tình trạng quản lý yếu kém.

[Lãnh đạo Cục Đường sắt nhận kỷ luật gì sau hàng loạt tai nạn tàu hỏa?]

Năm ngoái, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cấp mạng lưới đường sắt nước này nhằm tránh để xảy ra các vụ tai nạn gây thương vong.

Ông Sisi cho rằng hệ thống đường sắt Ai Cập cần 180 tỷ bảng Ai Cập (tương đương 10 tỷ USD) để hiện đại hóa.

Cùng ngày, 9 người đã thiệt mạng và 18 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại thành phố Port Said của Ai Cập.

Vụ việc xảy ra khi một chiếc xe buýt đâm phải một đoàn tàu gần nhà ga ở phía Nam thành phố Port Said.

Toàn bộ những người bị thương là công nhân của các nhà máy trong thành phố.

Xe cứu thương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chuyển các nạn nhân tới bệnh viện. Công tác điều tra đang được tiến hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục