Quân đội Syria treo quốc kỳ tại vùng đệm giáp Cao nguyên Golan

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay Chính phủ Syria ngày 26/7 đã treo quốc kỳ của nước này tại vùng biên giới giáp Cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng, khoảng 4 năm sau khi mất quyền kiểm soát khu vực này.

Các mảnh vỡ của chiếc máy bay không người lái của Syria bị Israel bắn hạ tại Barqah (Syria), gần Cao nguyên Golan ngày 12/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo SOHR, lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria đã tiến vào vùng đệm chia cắt lãnh thổ Syria với Cao nguyên Golan và treo cờ tại đó.

Trong khi đó, nhật báo Al-Watan thân Chính phủ Syria đưa tin quân đội đã treo cờ Syria trên cửa khẩu Quneitra, cách vị trí binh sĩ Israel đồn trú chỉ "vài chục mét".

Diễn biến trên diễn ra sau khi một máy bay của Syria bị Israel bắn hạ trên Cao nguyên Golan hôm 24/7, điều này được xem là một sự việc hiếm hoi và làm dấy lên lo ngại leo thang căng thẳng. Trong ngày 25/7, máy bay chiến đấu của Israel cũng tiến hành một cuộc không kích vào Syria sau khi 2 tên lửa được bắn từ Syria vào lãnh thổ Israel.

Truyền thông Israel đưa tin 2 tên lửa hoặc đạn cối bắn từ Syria vào Hồ Tiberias, phía Nam Cao Nguyên Golan, nhưng không gây ra bất kỳ thiệt hại hay thương vong nào.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ xác nhận chưa hợp tác quân sự với Nga tại Syria ở thời điểm hiện tại
Mỹ xác nhận chưa hợp tác quân sự với Nga tại Syria ở thời điểm hiện tại

Ngày 24/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố sẽ chưa có sự hợp tác nào với quân đội Nga tại Syria, ít nhất vào thời điểm hiện tại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN