Myanmar: Lở đất tại hầm khai thác ngọc, 27 người mất tích

Ít nhất 27 người mất tích và bị cho là đã thiệt mạng trong một vụ lở đất tại hầm khai thác ngọc ở miền Bắc Myanmar trong khi mưa lớn đang gây khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu hộ.
Myanmar: Lở đất tại hầm khai thác ngọc, 27 người mất tích ảnh 1Một vụ lở đất ở hầm khai thác ngọc ở Myanmar. (Nguồn: AFP)

Ít nhất 27 người mất tích và bị cho là đã thiệt mạng trong một vụ lở đất tại hầm khai thác ngọc ở miền Bắc Myanmar.

Cảnh sát cho biết mưa lớn đang gây khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu hộ.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, sáng sớm 24/7, tại khu mỏ ở bang Kachin xảy ra lở đất do mưa lớn trong khi số công nhân trên đang khai thác mỏ phía dưới.

Tất cả các nạn nhân đều là người thuộc dân tộc thiểu số Rawang bản địa.

[Sập mỏ khai thác ngọc kinh hoàng tại Myanmar khiến 20 người tử vong]

Lực lượng cứu hộ chưa tìm thấy thi thể nào và sẽ tiếp tục các hoạt động tìm kiếm trong ngày 25/7 với sự hỗ trợ của tổ chức Chữ thập Đỏ và lính cứu hỏa.

Ngành khai thác ngọc tại bang Kachin trị giá lên tới hàng tỷ USD nhưng thường xuyên xảy ra sự cố gây chết người, chủ yếu trong mua mưa lũ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục