Iran bắt đầu sản xuất tên lửa không đối không tầm trung

Ngày 23/7, hãng thông tấn Kuwait (KUNA) dẫn thông báo của nhà chức Iran cho biết Tehran cùng ngày đã khai trương một dây chuyền sản xuất tên lửa không đối không tầm trung nội địa mang tên Fakour, vốn đã được tiến hành thử nghiệm thành công hồi năm ngoái.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Amir Hatami, nêu rõ tên lửa Fakour được thiết kế và chế tạo theo công nghệ tiên tiến và hiện đại. Ông Hatami cho hay: “Nhiều nước chỉ nhập khẩu công nghệ nhưng không thể cải tiến công nghệ để chế tạo ra phiên bản mới của loại tên lửa này căn cứ theo nhu cầu của họ. Nhưng Iran là một nhà sản xuất tên lửa có đủ năng lực để làm được như vậy”. Theo ông Hatami, đây là lần đầu tiên loại tên lửa này được chế tạo tại Iran.

Bộ trưởng Hatami khẳng định các chuyên gia Iran đã thành công trong việc cho ra mắt dây chuyền sản xuất tên lửa này bất chấp các biện pháp trừng phạt. Theo Tướng Hatami, tất cả các máy bay chiến đấu đều có thể trang bị tên lửa Fakour và đây là một bước tiến quan trọng nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng của Iran.

TTXVN/Báo Tin tức
Tưởng bị tấn công, Israel phóng tên lửa triệu đô đánh chặn tên lửa đạn đạo Syria
Tưởng bị tấn công, Israel phóng tên lửa triệu đô đánh chặn tên lửa đạn đạo Syria

Israel đã lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng không David's Sling của mình trong chiến trận, phóng hỏa lực nhằm vào hai tên lửa đạn đạo đất đối đất của Syria vì tưởng nhầm bị tấn công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN