Số cuộc gọi khẩn cấp tăng kỷ lục tại Nhật Bản do nắng nóng

Hơn 3.000 là số cuộc gọi báo tình huống khẩn cấp mà lực lượng cứu hộ và trợ giúp y tế ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã xử lý trong ngày 18/7 do nắng nóng kéo dài.
Số cuộc gọi khẩn cấp tăng kỷ lục tại Nhật Bản do nắng nóng ảnh 1Người dân giải nhiệt tại các vòi phun nước ở Tokyo. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Hơn 3.000 là số cuộc gọi báo tình huống khẩn cấp mà lực lượng cứu hộ và trợ giúp y tế ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã xử lý trong ngày 18/7.

Con số kỷ lục này được ghi nhận trong bối cảnh tình hình nắng nóng tiếp tục kéo dài tại nhiều khu vực của nước này.

Theo thống kê của Sở Cứu hỏa Tokyo, tại thành phố đông dân này, riêng trong ngày 18/7 đã có tổng cộng 317 người, tuổi từ 1 đến 105, đã phải nhập viện.

Số lượng các cuộc gọi khẩn cấp đã vượt mức kỷ lục 2.900 ghi nhận trong ngày 17/7 vừa qua.

Trên cả nước đã có thêm 9 người tử vong và hàng nghìn người phải nhập viện trong ngày 18/7 do nắng nóng.

[Nhật Bản: 12 người chết, gần 10.000 người nhập viện do nắng nóng]

Trong khi đó, nhiệt độ tiếp tục tăng cao, đặc biệt tại tỉnh Gifu, có mức nhiệt lên đến 40,7 độ C.

Bộ Giáo dục Nhật Bản đã yêu cầu các trường học trên cả nước thực hiện các phương pháp phòng ngừa để ngăn chặn các trường hợp sốc nhiệt trong học sinh, sinh viên.

Ngày 17/7 vừa qua, một bé trai 6 tuổi đã tử vong sau khi tham gia một lớp học ngoài trời tại trường tiểu học ở tỉnh Aichi, miền Trung nước này.

Trong ngày 19/7, nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức trên 35 độ C ở nhiều khu vực của Nhật Bản, trong đó mức nhiệt ở Kyoto lên tới 39,8 độ C.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo tình trạng nắng nóng với nhiệt độ cao sẽ tiếp diễn và kêu gọi người dân có các biện pháp phòng ngừa cần thiết như uống thêm nhiều nước và điều chỉnh nhiệt độ trong nhà phù hợp với cơ thể con người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục