Thanh Hóa: Liên tiếp bắt 2 sới bạc trong đêm chung kết World Cup 2018

Theo công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa đã triệt phá được 2 sới bạc trên địa bàn huyện Ngọc Lặc và Bá Thước, bắt giữ 28 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật.

Ngày 16/7, theo thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa đã triệt phá được 2 sới bạc trên địa bàn huyện Ngọc Lặc và Bá Thước, bắt giữ 28 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật.

Vào khoảng 20 giờ ngày 15/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa đã ập vào nhà đối tượng Nguyễn Ngọc Hùng, sinh năm 1985 ở xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ 11 đối tượng đang "sát phạt" nhau dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ gần 64 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Các đối tượng khai nhận, sới bạc này do đối tượng Đỗ Tiến Việt, sinh 1982 ở xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc đứng ra tổ chức.

[Triệt xóa hai đường dây tổ chức cá độ bóng đá quy mô lớn]

Tiếp đó, 0 giờ ngày 16/7 Phòng Cảnh sát hình sự cũng bất ngờ ập vào nhà đối tượng Hà Văn Long, sinh năm 1981 (thường trú tại khu phố 1, xã Lâm Xa, huyện Bá Thước) bắt quả tang 17 đối tượng (7 nữ, 10 nam) đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ gần 57 triệu đồng, 1 bộ bát đĩa làm dụng cụ xóc cái, 4 con xóc, 14 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra, hầu hết các đối tượng trong 2 sới bạc này đều là các con bạc chuyên nghiệp trên địa bàn các huyện Ngọc Lặc, Thường Xuân, Thọ Xuân, Triệu Sơn Bá Thước...; trong đó, có nhiều đối tượng đã có tiền án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Khi lực lượng công an ập vào vây bắt, một số đối tượng đã lợi dụng trời tối để tẩu thoát.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và tiến hành truy bắt các đối tượng bỏ trốn để xử lý nghiêm trước pháp luật./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục