Triều Tiên tiến hành đợt ân xá đầu tiên trong vòng ba năm

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin chính quyền Triều Tiên sẽ tiến hành đợt ân xá mới nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước vào tháng 9 tới.
Triều Tiên tiến hành đợt ân xá đầu tiên trong vòng ba năm ảnh 1(Nguồn: KTVU.com)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/7 đưa tin chính quyền nước này sẽ tiến hành đợt ân xá mới nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước vào tháng 9 tới.

Đây là lệnh ân xá đầu tiên của CHDCND Triều Tiên trong 3 năm qua kể từ sau quyết định tương tự vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên (WPK) năm 2015.

Theo KCNA, lệnh ân xá sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8 tới và chính phủ cùng các cơ quan hữu quan của Triều Tiên sẽ xây dựng kế hoạch để đảm bảo những tù nhân được ân xá ổn định cuộc sống và có công việc sau khi ra tù. Tuy nhiên, KCNA không đề cập cụ thể tới quy mô ân xá lần này.

[2 công dân Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc qua đường biển]

Quyết định ân xá lần này được công bố trong bối cảnh Triều Tiên đang tích cực đẩy mạnh củng cố đoàn kết nội bộ trước thềm kỷ niệm 70 năm thành lập nước (9/9/1948-9/9/2018). Việc ân xá được cho là nhằm nhấn mạnh chủ nghĩa thương dân của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, kêu gọi đoàn kết toàn dân.

Trước đó, vào năm 2012, thời gian đầu cầm quyền, ông Kim Jong-un cũng từng ra lệnh ân xá nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và 70 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Jong-il./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục