WORLD CUP 2018: 'Ba nấc thang' có thể đưa Croatia lên 'thiên đường'

World Cup 2018 đang dần đi đến hồi kết, khi đội tuyển Pháp - nhà vô địch World Cup năm 1998, sẽ đối mặt với đội tuyển Croatia trong trận chung kết tại sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moskva.

Chú thích ảnh
Luka Modric sút bóng vào lưới Đan Mạch trong trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2018 ở Nizhny Novgorod, Nga, ngày 1/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước khi trận đấu bắt đầu, các cổ động viên đã tìm đủ mọi lý do để tin tưởng rằng “The Blazers” (biệt danh của Croatia) xứng đáng được nâng cao cúp Nữ thần vàng danh giá trên đất Nga. Và đây là 3 lý do thuyết phục nhất:

1. Một tập thể đoàn kết với tinh thần khát khao chiến thắng

Huấn luyện viên trưởng Zlatko Dalic đã làm một điều gì đó thật khó tin. Bầu không khí trong đội chưa bao giờ tốt hơn. Đây là điều mà các cầu thủ Croatia đã nhiều lần đề cập đến.

Các học trò của ông Dalic đã ở cùng nhau trong 50 ngày qua và cảm thấy đội bóng là một gia đình thực sự trong kỳ World Cup này. Người ta có cảm tưởng mỗi cầu thủ có thể hy sinh hết mình vì đồng đội, mỗi khi họ có cơ hội vào sân.

Mặc dù phải căng sức trong ba trận đấu liên tiếp với các hiệp phụ nhưng các cầu thủ Croatia đã cho thấy tinh thần khát khao chiến thắng của họ là rất cao.

2. Sức mạnh tinh thần và thể chất

Đan Mạch, Nga và Anh - đó là ba trận thắng thực sự vất vả của The Blazers, trong đó có 2 lần họ phải định đoạt trận đấu trên chấm luân lưu. Và không còn nghi ngờ gì nữa, các học trò của ông Dalic đang thể hiện được những sức mạnh kinh ngạc cả về tinh thần và thể chất.

Đội trưởng Luka Modric khẳng định rằng toàn đội Croatia đã thể hiện được cá tính của mình. Sức mạnh này sẽ thêm một lần nữa được thể hiện trong trận chung kết với Pháp. Trong suốt lịch sử giải đấu, mỗi đội từng chiến thắng đều phải thể hiện được cá tính lớn của mình.

3. Tài năng, kinh nghiệm và sự tự tin

Modric hiện được xem là điển hình của thế hệ các cầu thủ Croatia vĩ đại hiện nay. Ngoài cầu thủ tài năng của CLB Real Madrid, trong đội hình của huấn luyện viên Dalic còn có nhiều ngôi sao khác, bao gồm cả những cầu thủ đến từ Barcelona, Inter Milan, Juventus và Liverpool như Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Ivan Perisic, Mateo Kovacic và Dejan Lovren.

Với độ tuổi trung bình xấp xỉ 28, các cầu thủ Croatia có thừa kinh nghiệm và sự tự tin, bởi vì hầu hết trong số họ đều được ra sân thường xuyên trong màu áo của câu lạc bộ. Do đó, họ đều nhận thức rõ về khả năng của mình.

Lê Quang Trường (TTXVN)
Chung kết World Cup: PHÁP – CROATIA: Ai gài bẫy ai?
Chung kết World Cup: PHÁP – CROATIA: Ai gài bẫy ai?

Bạn sẽ làm gì với một cơ thể đã vượt quá sức chịu đựng, sau 3 trận liên tiếp phải đá tới 120 phút, và đối mặt với đối thủ mạnh mẽ hơn về thể trạng, được nghỉ nhiều hơn một ngày như Pháp?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN