Huấn luyện viên Martinez hài lòng với thành tích của tuyển Bỉ

Huấn luyện viên Roberto Martinez ngày 14/7 cho biết vị trí thứ ba chung cuộc tại World Cup 2018 sẽ góp phần mạnh mẽ vào sự phát triển bóng đá tại quốc gia châu Âu này.
Huấn luyện viên Martinez hài lòng với thành tích của tuyển Bỉ ảnh 1Niềm vui của huấn luyện viên Roberto Martinez sau chiến thắng của Bỉ trước Anh trong trận đấu ở Saint Petersburg, Nga ngày 14/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phát biểu sau chiến thắng của Bỉ trước Anh trong trận tranh huy chương đồng, huấn luyện viên Roberto Martinez ngày 14/7 cho biết vị trí thứ ba chung cuộc tại World Cup 2018 sẽ góp phần mạnh mẽ vào sự phát triển bóng đá tại quốc gia châu Âu này.

Trả lời phỏng vấn báo giới sau trận, huấn luyện viên Martinez cho biết: "Chúng tôi đã tạo ra được một thành tích và đây xứng đáng là những gì các cầu thủ được hưởng sau màn trình diễn. Chúng tôi vào trận với tâm lý muốn giành chiến thắng. Rõ ràng, khi bạn đã đánh bại Brazil và vào chơi vòng bán kết, mục tiêu chính của chúng tôi là chức vô địch. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải thực tế và khi nhìn lại toàn bộ giải đấu, các cầu thủ Bỉ đã tạo nên lịch sử."

[Đánh bại đội tuyển Anh, Bỉ giành hạng ba World Cup 2018]

Ngoài ra, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng lưu ý rằng thế hệ hiện nay của Bỉ đã "vượt qua" thế hệ đàn anh tại World Cup 1986 - giải đấu mà "Quỷ đỏ" đã thua trong trận tranh huy chương đồng và chỉ đứng thứ tư chung cuộc.

Ông Martinez nói: "Thế hệ 1986 của Bỉ luôn là nguồn cảm hứng và đã đặt ra tầm nhìn cho quá trình phát triển bóng đá ở Bỉ. Giờ đây, các cầu thủ của chúng tôi mất 32 năm để có được thành tích tốt hơn. Đây thực sự là thành quả đáng ghi nhận. Đây là một giải đấu thành công, các cầu thủ đã quảng bá hình ảnh của bóng đá Bỉ. Chúng tôi cần nhìn về phía trước và cải thiện thành tích trong các giải đấu lớn sắp tới."

Đánh giá về trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia sắp tới, ông Martinez cho rằng đội nào giành chiến thắng cũng đều xứng đáng. Ông nhận xét: "Để thua trong trận chung kết Euro cách đây 2 năm đã giúp Pháp trở nên mạnh hơn, trong khi đó tôi nghĩ Croatia xứng đáng là câu chuyện của World Cup năm nay. Thật không thể tin được rằng quốc gia chỉ có hơn 4 triệu dân lại đang truyền cảm hứng cho bóng đá thế giới. Nếu Croatia vô địch, đó sẽ là câu chuyện truyền cảm hứng cho mọi đội bóng trên thế giới"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục