World Cup 2018: Paul Pogba xóa tan mọi chỉ trích của dư luận

Trận bán kết gặp Bỉ đã giúp cho tiện vệ đội tuyển Pháp Paul Pogba xóa tan mọi chỉ trích, khi anh có một trận đấu cực kỳ chắc chắn, có mặt ở hầu hết các điểm nóng ở tuyến giữa.
World Cup 2018: Paul Pogba xóa tan mọi chỉ trích của dư luận ảnh 1Cầu thủ Pháp Paul Pogba mừng chiến thắng trong trận bán kết World Cup 2018 giữa Pháp và Bỉ tại Saint Petersburg, Nga ngày 10/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tiền vệ Paul Pogba là một trong những mắt xích quan trọng ở tuyến giữa giúp đội tuyển Pháp tiến vào trận chung kết World Cup sau 20 năm chờ đợi.

Tuy nhiên, trong năm trận đấu đầu tiên của Les Bleus tại giải lần này, Pogba phải nhận không ít chỉ trích vì lối chơi bị cho là thiếu quyết liệt, thậm chí đôi lúc có phần rườm rà, không đúng với phong độ vốn có của ngôi sao đang đầu quân cho câu lạc bộ Manchester United này.

Tuy nhiên, trận bán kết gặp Bỉ đã giúp cho Pogba xóa tan mọi chỉ trích, khi anh có một trận đấu cực kỳ chắc chắn, có mặt ở hầu hết các điểm nóng ở tuyến giữa, kết hợp cùng với N'Golo Kante khóa chặt mọi hướng tấn công của Bỉ. Pogba cho rằng anh vẫn thi đấu với đúng phong cách của mình và không cần phải chứng minh bất cứ điều gì.

[World Cup 2018: Tiết lộ bí mật thành công của đội tuyển Pháp]

"Bóng đá là tình yêu lớn nhất của tôi và tất cả những gì tôi làm là vì bóng đá. Có thể tôi sẽ vẫn lại bị chỉ trích nhưng với chiến thắng thì mọi thứ sẽ lắng dịu. Họ có thể nói bất cứ điều gì những đừng bao giờ băn khoăn về tình yêu bóng đá của tôi," Pogba chia sẻ.

Tiền vệ của Les Bleus khẳng định luôn nhận thức được rằng không phải phong độ lúc nào cũng ở mức cao nhất nhưng mỗi khi ra sân anh luôn cống hiến một cách tối đa vì màu cờ sắc áo.

Đề cập đến trận chung kết sắp tới, Pogba cho rằng đó là ước mơ của bất cứ cầu thủ nào khi khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng hạnh phúc nhất là giành chiến thắng và được nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Chính vì vậy, đội tuyển Pháp cần phải tập trung tối đa để có được kết quả tốt nhất.

Trong khi đó, huấn luyện viên đội tuyển Pháp Didier Deschamps khẳng định các cầu thủ đang rất phấn chấn chờ đợi trận đấu quyết định và sẽ quyết tâm không để "đánh rơi" chức vô địch như đã từng xảy ra cách đây hai năm tại vòng chung kết EURO 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục