Trung Quốc chưa liên lạc với Mỹ về tái khởi động đàm phán thương mại

Trung Quốc cho biết nước này chưa liên lạc với Mỹ về việc tái khởi động đàm phán thương mại và những chỉ trích về việc ép buộc chuyển giao công nghệ và đánh cắp sở hữu trí tuệ là không thể chấp nhận.
Trung Quốc chưa liên lạc với Mỹ về tái khởi động đàm phán thương mại ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Thuế vụ và An sinh Xã hội Hạ viện Mỹ Kevin Brady (thứ 3, trái) và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (thứ 3, phải) tại cuộc họp ở Washington, DC ngày 16/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 12/7 cho biết, nước này vẫn chưa liên lạc với Mỹ về việc tái khởi động đàm phán thương mại.

Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho rằng những chỉ trích về việc ép buộc chuyển giao công nghệ và đánh cắp sở hữu trí tuệ là không thể chấp nhận.

[Cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ có thể lớn đến mức nào?]

Phát biểu với phóng viên tại một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho hay, Bắc Kinh không muốn có một cuộc chiến thương mại, song cũng không sợ xảy ra cuộc chiến như vậy và Bắc Kinh sẽ chiến đấu nếu cần thiết.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Mỹ công bố một danh sách hàng hóa mới của Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD bị áp thuế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục