Australia cấm người nước ngoài làm việc cho nghị sỹ quốc hội

Một người phát ngôn của Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan cho biết hiện "Chương trình thực tập tại Quốc hội Australia đã được giới hạn và chỉ dành cho các công dân Australia."
Australia cấm người nước ngoài làm việc cho nghị sỹ quốc hội ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, người phát ngôn của Thượng viện Australia ngày 12/7 cho biết người nước ngoài đã bị cấm làm việc thực tập cho các thành viên Quốc hội nước này.

Chương trình để người trẻ tuổi được đánh giá cao làm việc cho một nhà lập pháp liên bang trong khoảng thời gian ba tháng được mở rộng cho công dân tất cả các nước, miễn là người nộp đơn không có tiền án.

[Xuất hiện căng thẳng trong quan hệ Australia-Trung Quốc]

Tuy nhiên, một người phát ngôn của Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan cho biết hiện "Chương trình thực tập tại Quốc hội Australia đã được giới hạn và chỉ dành cho các công dân Australia."

Tuy nhiên, quan chức này đã từ chối bình luận về khả năng sự thay đổi này là nhằm ngăn chặn sự can thiệp của Trung Quốc.

Hồi cuối năm ngoái, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào các vấn đề trong nước. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc này dẫn đến sự căng thẳng trong quan hệ giữa hai đối tác thương mại quan trọng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục