Afghanistan: Vỡ đê trong đêm nhấn chìm một ngôi làng, 10 người chết

Hồ Pishkandah nằm ở trên một ngọn núi cao bất ngờ bị vỡ đê trong đêm 11/7, khiến hàng nghìn mét khối nước hồ trào ra, gây lũ lụt nhấn chìm làng Pishghor ở gần đó, khiến 10 người chết.
Afghanistan: Vỡ đê trong đêm nhấn chìm một ngôi làng, 10 người chết ảnh 1Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Giới chức Afghanistan ngày 12/7 thông báo một trận lũ lụt đã xảy ra sau khi vỡ đê ở tỉnh Panjshir, miền Đông Bắc nước này, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. 

Theo chính quyền địa phương, hồ Pishkandah nằm ở trên một ngọn núi cao bất ngờ bị vỡ đê trong đêm 11/7, khiến hàng nghìn mét khối nước hồ trào ra, gây lũ lụt nhấn chìm làng Pishghor ở gần đó.

Lũ lụt đã phá hủy 500 ngôi nhà và nhiều thánh đường, đồng thời gây lụt nhiều diện tích đất nông nghiệp của làng Pishghor.

Văn phòng Bộ quản lý thiên tai và các vấn đề nhân đạo Afghanistan cho hay con số thương vong có thể tiếp tục tăng do còn nhiều người đang mất tích.

[199 người thiệt mạng trong đợt lũ lụt và sạt lở đất tại Nhật Bản]

Lực lượng cứu hộ và tìm kiếm đã được điều động đến hiện trường trong khi các quan chức quản lý thiên tai cũng đã có mặt tại thung lũng Panjshir thị sát tình hình.

Theo giới chức phòng chống thiên tai, tình trạng ấm lên toàn cầu đã khiến băng và sông băng bên trong cũng như xung quanh hồ Pishkandah tan ra, dẫn tới đê hồ bị vỡ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục