Bà Trương Thị Mai tiếp Đoàn nữ nghị sỹ Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Bà Trương Thị Mai đề nghị tăng cường mở rộng giao lưu giữa các cơ quan, đoàn thể của hai Đảng, nhất là trong bối cảnh năm nay hai nước kỷ niệm 45 năm lập quan hệ ngoại giao Việt-Nhật.
Bà Trương Thị Mai tiếp Đoàn nữ nghị sỹ Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản ảnh 1Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp Hạ Nghị sỹ, Trưởng Ban Vì sự phát triển Phụ nữ Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Tsuchiya Shinako. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 11/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, tiếp thân mật Đoàn nữ nghị sỹ Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản do Hạ nghị sỹ Tsuchiya Shinako, Trưởng Ban vì sự phát triển của phụ nữ Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản dẫn đầu, đang ở thăm Việt Nam.

Bà Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trên tất cả các kênh chính đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cũng đánh giá cao bà Tsuchiya Shinako cũng như các nữ nghị sỹ Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản thời gian qua luôn quan tâm và tích cực thúc đẩy phát triển quan hệ giữa hai nước nói chung và quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản nói riêng.

Bà Trương Thị Mai đề nghị tăng cường mở rộng giao lưu giữa các cơ quan, đoàn thể của hai Đảng, nhất là trong bối cảnh năm nay hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

[Việt Nam mong muốn Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ môi trường]

Bà nhấn mạnh việc thúc đẩy giao lưu giữa các nhà lãnh đạo nữ của hai Đảng có ý nghĩa quan trọng, tạo ra một kênh hợp tác mới góp phần tăng cường tin cậy chính trị, làm phong phú hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.

Tại cuộc tiếp, bà Trương Thị Mai gửi lời thăm hỏi tới chính quyền và nhân dân các tỉnh phía tây Nhật Bản bị ảnh hưởng và chịu thiệt hại nặng nề của đợt mưa lũ những ngày qua.

Trưởng Ban vì sự phát triển của phụ nữ Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Tsuchiya Shinako bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam; cho biết, trên tinh thần coi trọng phát triển quan hệ giữa hai nước và hai Đảng cầm quyền, đây là lần đầu tiên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản cử đoàn đại biểu nữ nghị sỹ của Đảng sang thăm Việt Nam.

Bà Tsuchiya Shinako đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua; bày tỏ mong muốn tăng cường giao lưu giữa các nhà lãnh đạo nữ, nữ nghị sỹ hai Đảng trong thời gian tới.

Bà cũng khẳng định Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản sẽ tiếp tục ủng hộ và tích cực đóng góp vào phát triển quan hệ hai nước theo tinh thần Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình, phồn vinh ở châu Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục