HĐBA thông qua nghị quyết bảo vệ trẻ em trong các cuộc xung đột

LHQ đã thông qua một nghị quyết với mục đích tạo ra một khuôn khổ để hệ thống hóa việc bảo vệ, đảm bảo quyền và phúc lợi cho trẻ em tại những vùng xảy ra xung đột có vũ trang.
HĐBA thông qua nghị quyết bảo vệ trẻ em trong các cuộc xung đột ảnh 1Toàn cảnh phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York (Mỹ) ngày 9/7. (Nguồn: THX/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 9/7 đã thông qua một nghị quyết với mục đích tạo ra một khuôn khổ để hệ thống hóa việc bảo vệ, đảm bảo quyền và phúc lợi cho trẻ em tại những vùng xảy ra xung đột có vũ trang.

Nghị quyết số 2427, được toàn thể 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí thông qua, kịch liệt lên án việc các bên tham chiến tuyển mộ và sử dụng trẻ em làm binh sỹ cũng như sát hại, cưỡng hiếp và có những hành vi bạo lực tình dục khác đối với trẻ em.

Nghị quyết cũng lên án những vụ tấn công nhằm vào bệnh viện, trường học và việc các bên tham gia xung đột cản trở hoạt động cứu trợ nhân đạo cho trẻ em tại các vùng xung đột.

[UNICEF lo ngại 180.000 trẻ em Syria đang phải đi lánh nạn]

Nghị quyết yêu cầu tất cả các bên liên quan ngay lập tức chấm dứt các hành vi nói trên và có những biện pháp đặc biệt để bảo vệ trẻ em.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, trong năm 2017, đã có hơn 21.000 vụ vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em tại các vùng xung đột, tăng mạnh so với con số 15.500 vụ hồi năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục