World Cup 2018 giúp thay đổi hình ảnh của Nga trên toàn thế giới

Phó thủ tướng Nga kiêm Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Word Cup 2018, ông Arkady Dvorkovich khẳng định, World Cup 2018 đã giúp thay đổi hình ảnh của nước Nga trên toàn thế giới.
World Cup 2018 giúp thay đổi hình ảnh của Nga trên toàn thế giới ảnh 1Niềm vui của các cổ động viên Nga sau trận đấu Nga-Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2018 ngày 1/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo TASS, ngày 9/7, Phó thủ tướng Nga kiêm Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Word Cup 2018, ông Arkady Dvorkovich khẳng định, World Cup 2018 đã giúp thay đổi hình ảnh của nước Nga trên toàn thế giới.

Quan chức này chia sẻ: “Tôi muốn chỉ ra ba khía cạnh. Đầu tiên là cơ sở hạ tầng. Điều này rất quan trọng, nhất là với bóng đá cho trẻ em. Khoảng 70 sân tập mới trên khắp nước Nga sẽ được sử dụng để huấn luyện các ‘mầm non bóng đá’. Thứ hai, đó là kỹ năng tổ chức, công tác tình nguyện, an ninh." Ông nhấn mạnh, Nga biết cách tổ chức các sự kiện lớn.


[Sochi đã "biến hình" thế nào trong lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh?]

Quan chức này nói thêm: “Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta đã thể hiện sự cởi mở và lòng hiếu khách đối với toàn thế giới. Và chúng ta không chỉ thể hiện trong vòng thi đấu lần này, mà chúng ta thực sự là như vậy. Chúng ta đã thay đổi hình ảnh của nước Nga trước toàn thế giới. Và điều này rất quan trọng."

Nga đang tổ chức kỳ FIFA World Cup lần đầu tiên. Trận tranh giải ba sẽ được tổ chức tại thành phố St.Petersburg ngày 14/7 và trận chung kết sẽ được tổ chức ở sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moskva ngày 15/7 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục