World Cup 2018: Tây Ban Nha có huấn luyện viên mới

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã thông báo quyết định bổ nhiệm ông Luis Enrique làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, thay thế cho ông Fernando Hierro.
World Cup 2018: Tây Ban Nha có huấn luyện viên mới ảnh 1Tây Ban Nha bổ nhiệm ông Luis Enrique vào vị trí huấn luyện viên trưởng. (Nguồn: Goal)

Ngày 9/7, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã thông báo quyết định bổ nhiệm ông Luis Enrique làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, thay thế cho ông Fernando Hierro, người vừa quyết định rút lui khỏi vị trí này trước đó một ngày, sau khi đội bóng “xứ sở Bò tót” thất bại trong hành trình tìm kiếm cúp vàng World Cup trên đất Nga.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales cho biết, sau “trận động đất Lopetegui” buộc Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha phải bổ nhiệm ông Hierro tạm thời nắm quyền đội Tây Ban Nha trong thời gian diễn ra World Cup, bây giờ là thời điểm để bắt đầu một giai đoạn mới và La Furia Roja sẽ chính thức do huấn luyện viên Luis Enrique dẫn dắt với một hợp đồng kéo dài trong 2 năm.

Ông Luis Enrique không phải là cái tên duy nhất mà Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha xem xét trong những ngày qua, song với những thành tích trong sự nghiệp cầu thủ và huấn luyện của mình, cựu tiền vệ câu lạc bộ Barcelona đã vượt qua các ứng cử viên Quique Sanchez, Michel và Victor Sanchez del Amo.

[Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ làm cuộc "cách mạng" sau thất bại?]

Trong sự nghiệp thi đấu, ông Luis Enrique từng rất thành công trong màu áo của Barcelona và đã từng 62 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Sau khi giải nghệ, ông đã tham gia công tác đào tạo ở lò La Masia nổi tiếng xứ Catalonia, sau đó ông từng có thời gian dẫn dắt câu lạc bộ Roma ở Italy trước khi trở lại Tây Ban Nha để dẫn dắt Celta và sau đó là Barcelona.

Giai đoạn làm việc với Barcelona được coi là thành công nhất trong sự nghiệp cầm quân của Luis Enrique. Sau mùa bóng 2016-2017, ông quyết định chia tay Barcelona và không tham gia huấn luyện bất kỳ đội bóng nào từ đó đến nay. Luis Enrique tuyên bố việc trở lại công tác huấn luyện tại đội tuyển Tây Ban Nha của ông là nhằm đưa La Furia Roja trở lại đỉnh cao bóng đá thế giới mà họ đã thống trị trong những năm 2008-2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục