Tàu hỏa tông trực diện ôtô con đang băng qua đường sắt

Khoảng 9 giờ ngày 9/7, tại km 1208+900 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc khu gian giữa ga Phú Hiệp và ga Đông Tác (xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu SNQ2 và xe ôtô con.

Chiếc xe ô tô bị biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Vào thời điểm trên, xe ôtô con KIA biển kiểm soát 78A-019.80 do tài xế Mai Văn Toàn (ở Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển, khi đến đoạn đường giao nhau có tín hiệu đèn và chuông tự động (thuộc thôn Phước Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa) do thiếu quan sát nên đã cho xe băng qua đường tàu lúc tàu đang chạy tới.

Hậu quả, tàu SNQ2 (chạy tuyến Sài Gòn – Quy Nhơn) theo hướng Nam – Bắc đã tông trực diện vào xe ôtô con, kéo lê xe ôtô đi một đoạn khoảng 5m. Hai người trên xe ôtô bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.

Hiện trường, xe ôtô bị tông phía bên tài xế. Toàn bộ xe bị hư hỏng biến dạng hoàn toàn. Hàng rào đường sắt cũng bị bật gốc, xiêu vẹo do va chạm giữa ô tô và tàu hỏa.

Vụ tai nạn khiến các đoàn tàu bị chậm, dừng lại chờ ở các ga. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng đã đến hiện trường xử lý nên chỉ 28 phút sau, tàu SNQ2 tiếp tục hành trình.         

Xuân Triệu (TTXVN)
Cố vượt đường ray, 2 người bị tàu hỏa đâm tử vong tại chỗ
Cố vượt đường ray, 2 người bị tàu hỏa đâm tử vong tại chỗ

Ngày 15/6, tại thành phố Thanh Hóa, 2 người đi trên một xe máy cố vượt qua đường ray đã bị tàu hỏa SE 11 đâm trúng và tử vong tại chỗ, trong đó một người đã xác định được danh tính là anh Trần Văn Quế, sinh năm 1973, trú tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN