Giải cứu đội bóng: Mẹ đẻ chỉ biết tin con ra khỏi hang qua mạng xã hội

Mongkhol Boonpiam, 14 tuổi, được báo chí Thái Lan thông báo là một trong số 4 thiếu niên đầu tiên của đội bóng Lợn Hoang được đưa ra khỏi hang Tham Luang.
Giải cứu đội bóng: Mẹ đẻ chỉ biết tin con ra khỏi hang qua mạng xã hội ảnh 1Cậu bé Mongkhol Boonpiam. (Nguồn: Twitter)

Mongkhol Boonpiam, 14 tuổi, được báo chí Thái Lan thông báo là một trong số 4 thiếu niên đầu tiên của đội bóng Lợn Hoang được đưa ra khỏi hang Tham Luang.

Tuy nhiên bà Namhom Boonpiam, mẹ của Mongkhol, lại cho biết rằng mình không được thông báo về việc con trai đã được giải cứu và đưa tới bệnh viện. Bà chỉ biết chuyện nhờ đọc tin trên mạng xã hội.

“Tôi mới nhìn thấy tên con Mongkhol và rất hạnh phúc,” bà chia sẻ với Guardian.

Sự kiện đã khiến truyền thông Thái Lan đặt ra nhiều câu hỏi trong buổi sáng 9/7. 

[Rộ tin huấn luyện viên đội Lợn Hoang đã ra khỏi hang Tham Luang]

Về điều này, một quan chức giấu tên cho một đài truyền hình địa phương biết rằng nhà chức trách không tiết lộ danh tính của các cậu bé đã được giải cứu, vì “sợ gây ảnh hưởng tới phụ huynh của những nạn nhân vẫn còn bị kẹt lại trong hang.”

Câu trả lời của ông phần nào cho thấy sự khó khăn mà lực lượng giải cứu đang đối mặt, khi họ không chỉ tìm cách đưa đội bóng ra ngoài mà còn phải quan tâm tới cảm xúc của các bậc phụ huynh đang mệt mỏi và bị căng thẳng suốt một thời gian dài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục