Israel hạ tiêu chuẩn cấp giấy phép sử dụng súng cá nhân

Ngày 8/7, Bộ Công an Israel đã đưa ra một đề xuất hạ thấp tiêu chuẩn cấp giấy phép sử dụng súng cá nhân, sẽ làm tăng số lượng người dân sử dụng súng hợp pháp tại Israel thêm 35.000-40.000 người.
Israel hạ tiêu chuẩn cấp giấy phép sử dụng súng cá nhân ảnh 1Khu định cư Eshkolot của người dân Israel ở thị trấn Ramadin, Khu Bờ Tây ngày 25/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/7, Bộ Công an Israel đã đưa ra một đề xuất hạ thấp tiêu chuẩn cấp giấy phép sử dụng súng cá nhân.

Theo đề nghị mới của bộ trên, bất kỳ công dân Israel nào từng trải qua khóa huấn luyện sử dụng súng bộ binh sẽ đủ tư cách xin giấy phép sử dụng súng.

Đề nghị mới này sẽ làm tăng số lượng người dân sử dụng súng hợp pháp tại Israel thêm 35.000-40.000 người.

Hiện có khoảng 145.000 người Israel có giấy phép sử dụng súng hợp pháp, trong đó không bao gồm quân nhân, cảnh sát và những người mang theo súng phục vụ công việc.

Giấy phép này có hiệu lực trong 3 năm, sau thời hạn đó, những người này phải xin gia hạn giấy phép hoặc bị tước quyền sử dụng súng.

Những điều kiện tiên quyết để được cấp giấy phép sử dụng súng bao gồm đủ 21 tuổi và có sức khỏe tốt.

Ngoài ra, còn có các điều kiện là sống trong một khu định cư hoặc gần khu vực hàng rào ngăn cách với Bờ Tây hoặc biên giới quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục