Người phụ nữ Anh nhiễm chất độc thần kinh Novichok đã tử vong

Một người phụ nữ Anh, 44 tuổi, tử vong sau khi bị phơi nhiễm chất độc thần kinh Novichok ở miền Tây nước này, trong khi đó cảnh sát vẫn đang điều tra về cách bà tiếp xúc với vật dụng nhiễm Novichok.
Người phụ nữ Anh nhiễm chất độc thần kinh Novichok đã tử vong ảnh 1Cảnh sát gác bên ngoài ngôi nhà tại Amesbury ngày 5/7, nơi hai nạn nhân được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh nghi nhiễm chất độc thần kinh Novichok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters/AP đưa tin ngày 8/7, một người phụ nữ Anh, 44 tuổi, đã tử vong sau khi bị phơi nhiễm chất độc thần kinh Novichok ở miền Tây nước này.

Cảnh sát Anh cho biết họ đang tiếp tục điều tra về cách thức bà Dawn Sturgess và bạn trai Charlie Rowley, 45 tuổi, tiếp xúc với một vật dụng nhiễm Novichok, chất độc được quân đội Liên Xô trước đây phát triển trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh.

Hiện, vật dụng này vẫn chưa được tìm thấy.

Cảnh sát đang điều tra cái chết của bà Sturgess như một vụ giết người.

Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà cảm thấy bàng hoàng và bị sốc với thông tin trên.

Nạn nhân còn lại vẫn đang trong tình trạng nguy kịch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục