Tiết lộ về thành viên đội bóng thiếu niên đầu tiên được giải cứu

Mongkhon Bunpiem, 14 tuổi. Cậu xuất hiện ở cửa hang Tham Luang lúc 5 giờ 10 phút, sau đó được kiểm tra y tế tại bệnh viện dã chiến trước khi lên trực thăng tới bệnh viện tỉnh Chiang Rai.
Tiết lộ về thành viên đội bóng thiếu niên đầu tiên được giải cứu ảnh 1Mongkhon, có nickname là Mark

Theo tờ Nation, cậu bé được giải cứu đầu tiên có tên Mongkhon Bunpiem, 14 tuổi. Cậu xuất hiện ở cửa hang Tham Luang lúc 5 giờ 10 phút, sau đó được kiểm tra y tế tại bệnh viện dã chiến trước khi lên trực thăng tới bệnh viện tỉnh Chiang Rai.

Mongkhon có nickname là Mark, là học viên học viện Mu Pa, yêu thích đội Muangthong United.

Thành viên tiếp theo được cứu là Prachak “Note” Sutham, 14.

Tính đến 21 giờ ngày 8/7, đã có 4 thành viên đội bóng Lợn Hoang được đưa ra khỏi hang trong khi chiến dịch giải cứu ngày đầu sắp kết thúc.

Theo kế hoạch, 12 cầu thủ cùng huấn luyện viên sẽ được chia thành 4 nhóm. Chiến dịch giải cứu tiếp theo sẽ bắt đầu vào 8 giờ sáng mai, 9/7.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục