Cấp cứu kịp thời thuyền viên bị đau ruột thừa trên vùng biển Hoàng Sa

Vào lúc 4 giờ ngày 8/7, tàu SAR 274 cập cảng Trung tâm II, tiến hành bàn giao bệnh nhân bị đau ruột thừa cho các cơ quan chức năng chuyển đến bệnh viện tiếp tục điều trị.
Cấp cứu kịp thời thuyền viên bị đau ruột thừa trên vùng biển Hoàng Sa ảnh 1Cấp cứu cho một bệnh nhân. (Ảnh: TTXVN)

Vào lúc 4 giờ ngày 8/7, tàu SAR 274 (Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II - Trung tâm II) cập cảng Trung tâm II, tiến hành bàn giao bệnh nhân bị đau ruột thừa cho các cơ quan chức năng chuyển đến bệnh viện tiếp tục điều trị.

Trước đó, vào 11 giờ 10 phút ngày 7/7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu QB 98012 TS do ông Phạm Thuận (sinh năm 1972, thường trú tại thôn Cồn Sẽ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) làm chủ tàu, khi đang hành nghề ở vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa (cách Đà Nẵng khoảng 140 hải lý) thì thuyền viên Mai Văn Hoàng (sinh năm 1975, thường trú tại thôn Cồn Sẽ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) nghi bị đau ruột thừa, đau dữ dội vùng hố chậu phải từ lúc 7 giờ cùng ngày. Tàu QB 98012 TS yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

[Huy động trực thăng đưa 4 thuyền viên bị nạn vào đất liền]

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm cấp cứu y tế Đà Nẵng (Trung tâm 115) tư vấn y tế từ xa, duy trì thông tin liên lạc, hướng dẫn sơ cứu cho bệnh nhân và yêu cầu tàu QB 98012 TS khẩn trương chạy về bờ.

Xét tính chất bệnh trạng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của thuyền viên nếu không được cấp cứu kịp thời, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam quyết định điều động tàu SAR 274 rời bến đi cứu nạn lúc 14 giờ 50 phút ngày 7/7.

Đến 21 giờ cùng ngày, tàu SAR 274 đã tiếp cận tàu QB 98012 TS, lực lượng cứu nạn hàng hải cùng bác sỹ nhanh chóng triển khai cấp cứu cho bệnh nhân ngay trên biển.

Bệnh nhân được chuyển lên tàu SAR 274 để được điều trị tích cực và khẩn trương đưa về bờ. Nhờ sự cứu chữa kịp thời, bệnh nhân bước đầu đã qua cơn nguy kịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục