Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực

Đây là năm đầu tiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, bổ sung thêm phương thức tuyển sinh, tăng cơ hội cho thí sinh trúng tuyển vào các trường thành viên.
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ảnh 1Thí sinh dự thi tại điểm thi Đại học Khoa học tự nhiên-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 7/7, hơn 4.000 thí sinh ở nhiều tỉnh, thành phố đã tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Kỳ thi được tổ chức đồng thời tại 3 địa điểm gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Bình Định.

Đây là năm đầu tiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, bổ sung thêm phương thức tuyển sinh, tăng cơ hội cho thí sinh trúng tuyển vào các trường thành viên.

Theo đề án tuyển sinh, các trường thành viên dành khoảng tối đa 20% tổng chỉ tiêu ngành, nhóm ngành xét tuyển từ kỳ thi này (khoảng 2.500 chỉ tiêu).

Thí sinh làm bài trong thời gian 150 phút với 120 câu hỏi trắc nghiệm. Các câu hỏi có độ khó khác nhau và được đánh giá với các mức điểm khác nhau. Bài thi gồm các phần sử dụng ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Việt); toán học, tư duy logic và phân tích số liệu; giải quyết vấn đề (các câu hỏi, vấn đề về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên).

Bài thi chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh thông qua việc kiểm tra các kỹ năng liên quan đến đọc, hiểu, tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề chứ không đơn thuần đánh giá về mặt kiến thức.

[Gần 1 triệu thí sinh đi làm thủ tục kỳ thi THPT Quốc gia 2018]

Dự kiến, kết quả kỳ thi được công bố ngày 15/7 và kết quả xét tuyển sẽ công bố ngày 17/7/2018.

Mùa tuyển sinh năm 2018 Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển gần 16.000 chỉ tiêu hệ chính quy với 4 phương thức xét tuyển chính.

Cụ thể, trường ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; xét tuyển dựa theo kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục