TP.HCM mong Nhật tiếp tục hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Theo Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật-Việt, với kinh nghiệm của mình, Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
TP.HCM mong Nhật tiếp tục hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật-Việt. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Trưa 3/7, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có buổi tiếp ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật-Việt đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Cảm ơn Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp đoàn, ông Tsutomu Takebe bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng ở nhiều lĩnh vực.

Với kinh nghiệm và thế mạnh của mình trong một số lĩnh vực, Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ, hợp tác với Việt Nam ở nhiều nội dung hơn nữa để cùng nhau phát triển.

Theo ông Tsutomu Takebe, hiện Việt Nam đang trong quá trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giai đoạn mà Nhật Bản đã từng trải qua, vì vậy với kinh nghiệm của mình, Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực này.

Đề cập đến công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Nhật-Việt năm 2019, ông Tsutomu Takebe chia sẻ đây một là sự kiện văn hóa ý nghĩa của hai nước được tổ chức hằng năm. Vì vậy, Nhật Bản mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng để sự kiện được diễn ra thành công.

[Tăng cường hợp tác giữa Fukuoka với các địa phương Việt Nam]

Khẳng định Nhật Bản là một đối tác chiến lược của Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng thời gian qua hai nước đã có sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả ở nhiều lĩnh vực. Giữa hai nước có nhiều nét tương đồng về văn hóa và Nhật Bản trở thành một trong những đối tác kinh tế lớn nhất của Việt Nam.

Để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Nhật Bản, lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều chuyến thăm Nhật Bản để học hỏi kinh nghiệm phát triển các lĩnh vực; đặc biệt là việc phát triển kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, quản lý đô thị...

Ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ Việt Nam là một nước nông nghiệp, hy vọng với thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao của mình, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng để phát triển mạnh lĩnh vực này. Cùng với các lĩnh vực đang hợp tác tốt đẹp, hy vọng trong tương lai hai bên sẽ mở rộng lĩnh vực và thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu hơn nữa, nhất là đào tạo, lao động trình độ cao...

Chúc mừng thành công của Lễ hội Nhật-Việt diễn ra hằng năm, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định thành phố đã và sẽ tiếp tục phối hợp với Nhật Bản để tổ chức thành công lễ hội Việt Nam-Nhật Bản trong năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục