Tên lửa triệu đô chưa kịp bứt lên không trung đã rơi ngược nổ tan tành

Chưa kịp “nhấc” được lên không trung, tên lửa trị giá 2,7 triệu USD của một doanh nhân Nhật Bản đã rơi xuống đất và phát nổ thành quả cầu lửa trong quá trình phóng ngày 30/6.

Tên lửa MOMO-2 trong quá trình phóng. Ảnh: Daily Mail

Hãng Interstellar Technologies do doanh nhân Nhật Bản Takafumi Horie thành lập đã thực hiện phóng tên lửa không người lái có tên MOMO-2 vào không trung vào 5 giờ 30 phút sáng 30/6 tại Taiki miền Nam Hokkaido.

Đoạn video trên truyền hình cho thấy cảnh tên lửa dài 10 m sau khi rời bệ phóng được vài giây đã rơi không kiểm soát xuống đất rồi phát nổ (video dưới, nguồn: Daily Mail).



Tờ Daily Mail (Anh) cho biết may mắn không có người bị thương trong vụ tai nạn.

Kế hoạch của vụ phóng này là đưa tên lửa mang theo thiết bị quan sát lên độ cao 100 km. Interstellar Technologies khẳng định sẽ duy trì chương trình phát triển tên lửa sau khi phân tích những sai sót trong lần phóng này.


Năm 2017, tên lửa MOMO đầu tiên ông Takafumi Horie quyết định phóng cũng đã không thành công.

Hà Linh/Báo Tin tức
Hành trình chạy đua thời gian tìm kiếm đội bóng thiếu niên Thái Lan mất tích
Hành trình chạy đua thời gian tìm kiếm đội bóng thiếu niên Thái Lan mất tích

Lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm 13 người trong đội bóng thiếu niên Thái Lan bị mất tích đã 8 ngày trong hang động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN