Bế mạc Giải Bóng bàn Quốc tế - Vĩnh Long lần thứ III năm 2018

Ngày 1/7, tại Vĩnh Long, Giải bóng bàn Quốc tế-Vĩnh Long lần thứ III năm 2018, Cúp phân bón miền Nam chính thức khép lại sau 3 ngày thi đấu sôi nổi (từ 29/6 đến 1/7/2018).

Chú thích ảnh
Trao giải cho các vận động viên đạt cúp vô địch ở nội dung đơn nữ quốc tế.

Tại giải đấu, 138 vận động viên đã cống hiến hơn 200 trận đấu đẹp, sôi nổi dành cho người hâm mộ bộ môn bóng bàn trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long.

 

Kết quả, ở nội dung đồng đội nam quốc tế, cúp vô địch thuộc về đội dự tuyển quốc gia Việt Nam, đội Thượng Hải (Trung Quốc) và đội Indonesia lần lượt đạt giải nhì, ba. Ở nội dung đồng đội nữ quốc tế, đội dự tuyển nữ quốc gia Việt Nam cũng xuất sắc đoạt cúp vộ địch, đội Thượng Hải (Trung Quốc) và đội Hải Dương lần lượt đạt giải nhì, ba.

 

Ở nội dung đơn nam quốc tế, vận động viên Nguyễn Trung Kiên (đội dự tuyển quốc gia Việt Nam) xuất sắc đoạt cúp vô địch. Ở nội dung đơn nữ quốc tế, cúp vô địch thuộc về vận động viên Ni Zheqing đội Thượng Hải (Trung Quốc). Riêng ở 2 nội dung giải phong trào dành cho các câu lạc bộ trong nước và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cúp vô địch thuộc về đội Phân bón miền nam và Công ty vận tải Trung Hiếu.

 

Giải Bóng bàn Quốc tế - Vĩnh Long lần thứ III năm 2018 có sự tham gia của các vận động viên đến từ 4 quốc gia gồm: Indonesia, Thái Lan, Thượng Hải (Trung Quốc), Việt Nam cùng với 35 câu lạc bộ bóng bàn của 18 tỉnh thành, ngành trong cả nước.

 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết, đây là năm thứ ba liên tiếp tỉnh tổ chức Giải Bóng bàn Quốc tế-Vĩnh Long. Qua các năm, giải đã nâng tầm lên giải đấu cấp quốc tế và thu hút đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế tham gia.

Qua giải đầu lần này nhằm nâng tạo điều kiện cho các vận động viên giao lưu, học hỏi chuyên môn, đồng thời kiểm tra rà soát chất lượng vận động viên chuẩn bị cho các kỳ thi đấu Đại hội Thể thao khu vực Đông Nam Á và các giải quốc tế trong năm.

Chú thích ảnh
Trao giải cho các vận động viên đạt cúp vô địch ở nội dung đồng đội nữ quốc tế.

Giải đấu cũng nhằm cổ vũ, động viên và phát triển phong trào tập luyện, thi đấu bóng bàn của các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, tạo nền tảng phát triển bóng bàn thành tích cao trong thời gian tới.

 

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Đoàn Hà Nội thắng lớn tại Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân
Đoàn Hà Nội thắng lớn tại Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân

Tại giải đấu năm nay, các đội Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương và Quân đội vẫn tiếp tục thể hiện sức mạnh và chiếm lĩnh những vị trí cao ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ, nhất là đội Hà Nội đã gần như thống trị ở tất cả các nội dung khi xuất sắc giành được năm ngôi vô địch: đồng đội nam, đôi nam, đôi nam nữ và đơn nam, đơn nữ, trong khi TP Hồ Chí Minh vô địch đồng đội nữ và đôi nữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN