Xe tải tông xe ba gác, 2 người tử vong tại chỗ

09:33' - 01/07/2018
BNEWS Khoảng 4 giờ 30 sáng 1/7, tại Bình Phước, chiếc xe tải chở củi điều, tông mạnh vào đuôi chiếc xe ba gác chở hàng tấn củi cao su khiến 2 người chết tại chỗ, 1 người bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Khoảng 4 giờ 30 sáng 1/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua ấp 1, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, chiếc xe tải chở củi điều, tông mạnh vào đuôi chiếc xe ba gác chở hàng tấn củi cao su khiến 2 người chết tại chỗ, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển số 93C – 050.98 chở đầy củi điều do lái xe Nguyễn Ngọc Lưu (54 tuổi, sống tại xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, Bình Phước), lưu thông trên đường quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Khi đi đến đoạn kilômét số 6, cùng lúc này xuất hiện chiếc xe ba gác mang biển số 93F2 – 8378 (chưa rõ người điều khiển), chở đầy ứ củi cao su đang lưu thông cùng chiều phía trước, bất ngờ xe ba gác bị bể bánh chạy loạng quạng lấn ra giữa đường. Gặp tình huống bất ngờ, tài xế xe tải không làm chủ được tay lái, đánh lái sang bên phải, tông vào đuôi xe ba gác rồi lao thẳng xuống vực sâu bên đường.

Cú lao khá mạnh, cộng với vực sâu khiến chiếc xe tải bị đâm thẳng đầu xe xuống vực, nát bét, bẹp dúm phần đầu. Vụ tai nạn thảm khốc khiến lái xe tải và con trai là Nguyễn Ngọc Hoàng Nam (21 tuổi, ngồi trong cabin) bị nằm kẹt trong cabin bẹp dúm, tử vong tại chỗ. Lái xe ba gác bị thương phải đưa đi cấp cứu.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

>>> Xe bồn chở gas va chạm với tàu hỏa làm 4 người bị thương

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục