WORLD CUP 2018: Pháp nghiên cứu kỹ cách 'ngăn chặn' Messi

HLV Didier Deschamps có thể sẽ sử dụng chiến thuật “mạnh tay” nhằm vào ngôi sao Lionel Messi khi tuyển Pháp đụng độ Argentina trong trận đấu đầu tiên của vòng 1/8.

Cầu thủ Lionel Messi của Argentina mừng bàn thắng trong trận đấu với Nigeria ở Saint Petersburg, Nga ngày 26/6. Ảnh: THX/ TTXVN .

Theo đánh giá của chiến lược gia này, Pháp đã thử nghiệm nhiều cách để ngăn chặn việc cung cấp bóng cho Messi, kể cả khi ngôi sao này lùi về khu vực giữa sân nhận bóng.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận, HLV Deschamps cho biết: “Đừng nhìn vào phong độ của Messi, hãy nhìn vào đẳng cấp của cậu ấy. Thành tích ghi 65 bàn trong 127 trận đã đá cho Argentina là con số biết nói. Giờ đây, chúng tôi phải tìm cách vô hiệu hóa cậu ấy. Messi càng có ít bóng thì cậu ấy càng khó tạo ra sự khác biệt trên sân. Trong những ngày qua, Pháp đã chuẩn bị cho các giải pháp nhằm hạn chế tối đa sự ảnh hưởng của Messi”.

Theo ghi nhận của giới chuyên gia, trong các buổi tập vừa qua, Pháp chủ yếu sử dụng cặp tiền vệ Kante và Matuidi. Đây được dự báo sẽ là hai người luôn theo kèm Messi để “khóa chặt” ngôi sao này trong trận đấu tới. Ngoài ra, để hỗ trợ cho tiền vệ còn lại trong sơ đồ là Paul Pogba, nhiều khả năng HLV Deschamps sẽ kéo Nabil Fekir chơi thấp để kết nối giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đao.

Cũng tại cuộc họp báo, thủ môn kiêm đội trưởng của Pháp Hugo Lloris đã bày tỏ sự tự tin rằng nếu Argentina có Messi, Les Bleus cũng có một ngôi sao tương tự là Antoine Griezmann. Theo đánh giá của Lloris, Argentina cũng sẽ phải dè chừng ngôi sao này như cách mà Pháp đang chuẩn bị các phương án đối phó với Messi. Anh nói: “Sự kỳ vọng dành cho Antoine lớn chẳng kém Messi. Cậu ấy là một ngôi sao, đã chơi một kỳ Euro xuất sắc và giờ đây, các cổ động viên Pháp đang kỳ vọng rất nhiều vào Antoine. Có thể trong vòng bảng, Antoine chưa ghi được bàn song về lối chơi, Antoine đang góp phần không nhỏ vào cách vận hành chiến thuật của đội. Tôi tin rằng Antoine sẽ sớm lên tiếng để đáp lại tình cảm của người hâm mộ”.

Trong trận đấu tới, Pháp gặp đôi chút bất lợi về “lịch sử” vì Les Bleus chưa bao giờ thắng Argentina trong các kỳ World Cup. Tuy nhiên, nếu dựa vào phong độ của hai đội ở vòng bảng, Pháp được giới chuyên gia đánh giá nhỉnh hơn Argentina.

Anh Hiển (TTXVN)
WORLD CUP 2018: Uruguay và Bồ Đào Nha: Mệt lắm Ronaldo này
WORLD CUP 2018: Uruguay và Bồ Đào Nha: Mệt lắm Ronaldo này

Cristiano Ronaldo đã tránh được một thẻ đỏ ở trận gặp Iran, nhưng Bồ Đào Nha có lẽ sẽ vui hơn nếu gặp Nga mà không có anh, thay vì gặp Uruguay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN