Nhật Bản tiếp tục phát hiện tàu Trung Quốc vào vùng biển tranh chấp

Một tàu bệnh viện của Hải quân Trung Quốc đã được phát hiện ngay bên ngoài vùng biển Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ngày 29/6.
Nhật Bản tiếp tục phát hiện tàu Trung Quốc vào vùng biển tranh chấp ảnh 1Quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. (Nguồn: scmp.com)

Theo Kyodo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 29/6 cho biết một tàu bệnh viện của Hải quân Trung Quốc đã được phát hiện ngay bên ngoài vùng biển Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Bộ trên cho biết tàu bệnh viện này tiến vào vùng biển xung quanh đảo Taisho thuộc quần đảo trên, vào lúc khoảng 4 giờ 30 phút sáng 29/6 và rời khỏi vùng biển này sau đó khoảng 1 giờ (theo giờ địa phương).

[Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản]

Đây là lần thứ ba, một tàu Hải quân Trung Quốc được phát hiện tiến vào khu vực trên kể từ tháng 6/2016, khi vụ xâm nhập đầu tiên được ghi nhận.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng tàu này cố ý tiếp cận quần đảo Senkaku và "đây rõ ràng là hành động khiêu khích."

Nhật Bản đã liên lạc với Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao để cảnh báo hành động như vậy có thể đơn phương làm gia tăng căng thẳng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục