Dịch tả mới bùng phát tại Nigeria, 3 học sinh tử vong

Giới chức Nigeria cho biết đã xác định có 3 học sinh tử vong và 27 người khác đang được điều trị tại bệnh viện trong đợt dịch tả bùng phát mới nhất ở quốc gia đông dân nhất châu Phi này.
Dịch tả mới bùng phát tại Nigeria, 3 học sinh tử vong ảnh 1Một trẻ em Yemen bị nhiễm bệnh tả điều trị trong bệnh viện ở Sanaa. Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Giới chức Nigeria ngày 24/6 cho biết đã xác định có 3 học sinh tử vong và 27 người khác đang được điều trị tại bệnh viện trong đợt dịch tả bùng phát mới nhất tại quốc gia đông dân nhất châu Phi này.

Theo ông Kennedy Ishaya, quan chức Bộ Y tế Nigeria, dịch tả bùng phát tại bang Gombe, miền Đông Bắc nước này và hiện đang trong tầm kiểm soát.

[Ít nhất 12 người đã tử vong do dịch tả bùng phát tại Nigeria]

Ông Ishaya cho biết các nạn nhân đều là học sinh một trường Hồi giáo địa phương ở bang Gombe và hiện đang được điều trị miễn phí.

Bệnh tả do virus gây ra, với các triệu chứng tiêu chảy nặng và mất nước, có thể dẫn đến tử vong trong trường hợp không được điều trị sớm.

Dịch tả thường xảy ra tại Nigeria do hệ thống cấp nước yếu kém, nhất là ở khu vực đông dân cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục