Dự báo thời tiết đêm 26/6: Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở

19:05' - 26/06/2018
BNEWS Dự báo thời tiết đêm 26/6, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát tại Km75, Quốc lộ 4D - nơi bị sạt lở nghiêm trọng do lũ ống, lũ quét. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với rìa tây áp cao cận nhiệt đới nên từ đêm 26/6 đến sáng 27/6 ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, vùng núi trung du có mưa vừa, có nơi mưa to, riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to tập trung vào đêm và sáng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Mực nước trên sông Lô tại Hà Giang tiếp tục xuống nhanh, trên sông Thao tại Yên Bái đến 19 giờ ngày 26/6 xuống mức 29,50m (dưới mức báo động 1 là 0,5m) và tiếp tục xuống. Lưu lượng nước đến hồ Sơn La xuống mức 700 mét khối/giây vào chiều tối 26/6. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn.
Dự báo thời tiết các vùng đêm 26/6:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào, rải rác có dông, riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-96%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 30-33 độ C, phía Nam có nơi trên 34 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.
Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên độ ẩm 58-95%, nhiệt độ thấp 20-23 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Nam Bộ độ ẩm 60-95%, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục