Sự kiện quốc tế 18-24/6: Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ

Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ, người giàu nhất thế giới hiện tại là ai, siêu máy tính nhỏ nhất thế giới là 3 trong số những sự kiện nổi bật của thế giới tuần qua.
Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Ngày 19/6, trong cuộc họp báo có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley đã thông báo quyết định Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC).

Theo bà Haley, UNHRC đã không tiến hành “những thay đổi quan trọng, đột phá và có hệ thống” mà Washington yêu cầu. Bà Haley cũng chỉ trích UNHRC có thành kiến đối với Israel và trao tư cách thành viên của hội đồng này cho những quốc gia không xứng đáng.

Tuy nhiên, bà Nikki Haley cũng nêu rõ việc Mỹ quyết định rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc không có nghĩa là nước này rút lui khỏi các cam kết đối với nhân quyền.
 
Hội đồng Nhân quyền được thành lập năm 2006, nhằm thay thế cho Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc ngừng hoạt động trong cùng năm.

Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Geogre W.Bush, Mỹ đã không tham gia vào tổ chức này. Tới năm 2009, nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Barack Obama đã gia nhập Hội đồng này.

Kể từ khi Tổng thống Donald lên nắm quyền vào đầu năm 2017, Mỹ đã có nhiều động thái đi ngược lại với chính quyền tiền nhiệm như rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), cắt giảm tài trợ cho nhiều cơ quan Liên hợp quốc, và nhất là công bố kế hoạch rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu và thỏa thuận hạt nhân với Iran vốn được Liên hợp quốc ủng hộ.

Quyết định của Mỹ rút khỏi UNHRC lần này được đưa ra chỉ một tháng sau khi UNHRC quyết định thành lập một cơ chế độc lập để điều tra những sự việc gần đây ở Dải Gaza, đặc biệt sau khi quân đội Israel sát hại hơn 100 người dân Palestine trong các cuộc biểu tình phản đối việc Mỹ công nhận nhà nước Israel và chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem.

UNHRC cho rằng các vụ sát hại dân thường Palestine có thể được coi là một tội ác chiến tranh và cần phải được điều tra.
 
Sự kiện quốc tế 18-24/6: Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ ảnh 1Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley. (Nguồn: THX/TTXVN
CEO của Tập đoàn Amazon trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới
Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành (CEO) của Amazon, ông Jeff Bezos đã trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới với tổng tài sản ròng ước tính 141,9 tỷ USD.

Theo danh sách tỷ phú thế giới mới nhất công bố ngày 18/6 của Forbes, từ 1/6 vừa qua, tài sản của ông Bezos đã tăng thêm 5 tỷ USD. Đứng thứ hai trong danh sách này tỷ phú Bill Gates, ông chủ của tập đoàn Microsoft Corporation, với 92,9 tỷ USD.

Trong khi đó, tỷ phú Warren Buffet, một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới, giành vị trí thứ 3 với tài sản ước tính 82,2 tỷ USD.

CEO Amazon chính thức trở thành người giàu nhất thế giới từ đầu năm nay và tập đoàn của ông là tập đoàn có giá trị vốn hóa trên thị trường cao thứ hai thế giới - sau "đại gia" công nghệ Apple.

Theo công bố gần đây nhất của Fortune, Amazon đứng thứ 8 trong danh sách các công ty lớn nhất của Mỹ năm 2018 với doanh thu 177,87 tỷ USD.

Sự kiện quốc tế 18-24/6: Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ ảnh 2Jeff Bezos, ông chủ của tập đoàn thương mại trực tuyến khổng lồ Amazon. (Nguồn: Reuters)
Mỹ hủy bỏ quy định chia tách trẻ em với bố mẹ trong các gia đình nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ
Ngày 21/6, trước sự phản đối của dư luận Mỹ cũng như quốc tế về chính sách di trú gây tranh cãi, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hủy bỏ quy định chia tách trẻ em trong các gia đình nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ với bố mẹ chúng ngay tại khu vực biên giới.

Theo sắc lệnh này, trẻ em trong những nhóm gia đình di cư vượt biên trái phép sẽ không bị chia tách khỏi cha mẹ. Tuy nhiên, Bộ An ninh nội địa Mỹ sẽ tiếp quản từ Bộ Tư pháp và Bộ Dịch vụ con người và nhà ở trách nhiệm giam giữ những nhóm gia đình này.

Các gia đình này sẽ bị giam giữ trong thời gian chờ tòa xét xử và thời gian các cơ quan chức năng Mỹ xét duyệt đơn xin nhập cư. Khoảng thời gian này có thể kéo dài nhiều tháng tới vài năm.

Mặc dù vậy, sắc lệnh này vẫn bao gồm những điều kiện siết chặt đối với những người nhập cư trái phép bị bắt giữ. Những đối tượng là người trưởng thành vượt biên trái phép, kể cả có ý định xin cấp quy chế tị nạn, vẫn sẽ bị bắt giữ và buộc tội xâm nhập trái phép vào lãnh thổ Mỹ.

Quyết định trên của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang chịu sức ép khi kể từ đầu tháng 5/2018 tới nay, hơn 2.340 trẻ em đã bị tách khỏi bố mẹ hoặc người bảo hộ.

Trước mắt, chính quyền của Tổng thống Trump sẽ tìm cách thay đổi quy định Định cư Flores 1997, vốn quy định cấm việc giam giữ trẻ em quá 20 ngày.

Sự kiện quốc tế 18-24/6: Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ ảnh 3Người di cư tìm kiếm khả năng nhập cư vào Mỹ, chờ đợi tại khu vực Tijuana thuộc biên giới Mỹ-Mexico ngày 12/11/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Chìm tàu tại Indonesia khiến 3 người thiệt mạng và gần 200 người mất tích
Ngày 18/6, chiếc thuyền KM Sinar Bangun chở hành khách du lịch đang trên đường từ Samosir, một hòn đảo núi lửa ở trung tâm hồ Toba, tới thị trấn Parapat đã bị lật úp và chìm trên hồ Toba.

Giới chức Indonesia xác nhận đã có ít nhất 3 người thiệt mạng, ngoài ra còn hơn 190 người mất tích, trong đó bao gồm cả trẻ em. Đây là một trong những thảm họa đường thủy nghiêm trọng nhất trong lịch sử Indonesia.

Điều đáng nói là tải trọng của thuyền chỉ cho phép chở 43 hành khách và cơ quan chức năng đến nay vẫn chưa thể khẳng định con số cuối cùng những người đi trên thuyền vào lúc gặp nạn.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ thuyền trưởng của chiếc tàu bị chìm tại hồ Toba để điều tra vụ việc. Ngoài ra, Chính phủ Indonesia cũng đã huy động tối đa các lực lượng tham gia cứu hộ.


Sự kiện quốc tế 18-24/6: Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ ảnh 4Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu trên hồ Toba ngày 20/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
OPEC nhất trí tăng sản lượng dầu thô thêm 1 triệu thùng mỗi ngày
Ngày 22/6, Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã nhất trí sẽ nâng sản lượng dầu thô thêm 1 triệu thùng/ngày từ tháng Bảy tới.

Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia Khaled al-Faleh xác nhận các bên đã nhất trí với con số 1 triệu thùng mà Saudi Arabia đề xuất khi cho rằng đã đến lúc phải nâng sản lượng dầu để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và để xoa dịu các quốc gia tiêu thụ chính trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, và Ấn Độ.

Các quốc gia này vẫn luôn cho rằng việc OPEC quyết định cắt giảm sản lượng từ tháng 1/2017 đã đẩy giá dầu lên cao trong thời gian dài.

Đề xuất tăng sản lượng dầu đã được hầu hết các quốc gia OPEC ủng hộ trừ Iran, quốc gia hiện đang đối mặt với những lệnh trừng phạt ngặt nghèo từ Mỹ trong đó có cả những biện pháp nhắm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Tehran.

Từ cuối năm 2016, các quốc gia thành viên OPEC cùng những nước sản xuất dầu mỏ khác không thuộc tổ chức này đã thống nhất sẽ cắt giảm sản lượng dầu khoảng 1,8 triệu thùng/ngày nhưng trên thực tế họ đã cắt tới 2,8 triệu thùng/ngày.

Sau quyết định của OPEC, giá dầu thế giới vẫn tiếp tục đà tăng vốn đã diễn ra ngay từ phiên giao dịch đầu ngày 22/6 bởi các nhà đầu tư được cho là đã tính tới khả năng OPEC sẽ tăng nhẹ sản lượng dầu trong nửa cuối năm nay.

Sự kiện quốc tế 18-24/6: Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ ảnh 5Toàn cảnh nhà máy lọc dầu ở cảng Jubail, ngoài khơi vùng Vịnh, miền Đông Bắc Saudi Arabia. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khách quốc tế sắp được truy cập Facebook, Youtube tại Trung Quốc
Tỉnh đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, vừa ban hành một loạt kế hoạch thúc đẩy quốc tế hóa ngành du lịch của địa phương, bao gồm việc thành lập các đặc khu dành cho du khách nước ngoài có thể truy cập không giới hạn vào các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube và Twitter.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trong tháng này, chính quyền tỉnh Hải Nam đã ban hành văn kiện “Kế hoạch 3 năm cải thiện hoạt động quốc tế hóa du lịch ở Hải Nam (2018-2020)."

Tài liệu này nêu rõ tỉnh Hải Nam có kế hoạch dựa vào hai thành phố lớn phục vụ ngành du lịch: thủ phủ Hải Khẩu và Tam Á; đồng thời thiết lập các đặc khu được chỉ định dành cho du khách nước ngoài - nơi người nước ngoài có thể sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Twitter và YouTube.

Sự kiện quốc tế 18-24/6: Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ ảnh 6(Nguồn: Reuters)
Chế tạo thành công "máy tính" nhỏ nhất thế giới
Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Michigan (UM) của Mỹ đã chế tạo được chiếc "máy tính" nhỏ nhất thế giới, một thiết bị mỗi chiều chỉ có 0,3 mm.

Không giống các máy tính truyền thống luôn có chương trình và dữ liệu bất kể khi cắm vào hay rút ra khỏi nguồn điện, thiết bị nhỏ mới được chế tạo sẽ mất toàn bộ chương trình và dữ liệu ngay khi mất điện.

Ngoài RAM và pin quang học, thiết bị máy tính mới còn có các bộ vi xử lý và các bộ thu và phát không dây.

Được thiết kế như một cảm biến nhiệt độ chính xác, thiết bị mới này biến đổi nhiệt độ thành những khoảng thời gian, được xác định bằng các xung điện tử.

Sự kiện quốc tế 18-24/6: Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ ảnh 7Máy tính nhỏ nhất thế giới đặt tên là Michigan Micro Mote. (Nguồn: digitaltrends.com)
Tòa án Hàn Quốc cấm giết chó để ăn thịt
Một tòa án ở Hàn Quốc vừa ra phán quyết cho rằng việc giết chó để ăn thịt là trái phép - một quyết định mà các nhà bảo vệ động vật cho rằng sẽ mở đường cho lệnh cấm ăn thịt chó tại nước này.

Mặc dù chưa có luật cấm ăn thịt chó, nhưng nhà chức trách Hàn Quốc đã đề ra những quy định hoặc những đạo luật về việc cấm giết mổ loài động vật này tại các trang trại hoặc những nhà hàng trước khi diễn ra những sự kiện có tầm cỡ quốc tế như Olympic mùa Đông Pyeongchang 2018.

Cụ thể, Tổ chức bảo vệ động vật Care hồi năm ngoái đã đệ đơn lên tòa án kiện một chủ trại chó ở thành phố Bucheon vì đã giết chó mà "không có lý do chính đáng" và cho rằng việc làm này vi phạm các quy định về vệ sinh.

Kết quả là chủ trạng trại này đã bị tòa án kết tội và phải nộp phạt 3 triệu won (2.700 USD).

Theo tổ chức trên, phán quyết của tòa án sẽ mở đường cho việc cấm hoàn toàn việc ăn thịt chó ở Hàn Quốc.

Những số liệu thống kê cho thấy hiện tại Hàn Quốc có khoảng 17.000 trại nuôi chó.

Sự kiện quốc tế 18-24/6: Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ ảnh 8(Nguồn: Rte.ie)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục