Phụ huynh lo lắng chờ trực, ngóng con làm bài thi

Sáng 25/6, thí sinh cả nước bắt đầu kỳ thi THPT quốc gia 2018 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn với thời gian làm bài 150 phút. Tại Hà Nội, sau khi đưa con, cháu đến điểm thi, nhiều phụ huynh vẫn lựa chọn việc ngồi đợi con bên ngoài khu vực thi.

Dù con đã vào phòng thi, nhưng nhiều phụ huynh vẫn đứng ở cổng trường chờ đợi. Ảnh chụp tại điểm thi THCS Đống Đa.


Nhiều phụ huynh ở điểm trường THCS Việt Nam - Angiêria, quận Thanh Xuân tranh thủ ngồi trước các cửa hàng chưa mở cửa để chờ con thi.

Số khác vẫn đứng đợi trên xe máy, khuôn mặt đầy vẻ ngóng chờ, lo lắng.



Thời tiết hôm nay dịu hơn so mấy hôm trước, nên phụ huynh có thể nán đợi ỏ cổng trường, mà không lo nắng nóng.

Tại điểm thi THCS Việt Nam- Angiêri, phụ huynh tranh thủ bóng mát của cây xanh để ngồi.



Phụ huynh em Nguyễn Hoài Anh, điểm thi THPT Hoàng Văn Thụ cho biết: "Hôm qua tôi lo lắng cả đêm không ngủ được. Bây giờ đợi con đến lúc thi xong mới yên tâm. Tôi tranh thủ chợp mắt lúc con làm bài".

Sự lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt nhiều phụ huynh.


Clip phụ huynh em Nguyễn Duy Quang, trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên chia sẻ về chuẩn bị kỳ thi:



Clip phụ huynh em Nguyễn Vũ Nguyên Tùng tại điểm thi trường Việt Nam - Algiêria:



Nhóm PV Báo Tin tức
Hôm nay, trên 925.000 thí sinh bắt đầu kỳ thi THPT Quốc gia
Hôm nay, trên 925.000 thí sinh bắt đầu kỳ thi THPT Quốc gia

Sáng nay (25/6), trên 925.000 thí sinh bắt đầu kỳ thi THPT Quốc gia tại 2.100 điểm thi trên toàn quốc. Buổi sáng, các thí sinh làm bài thi Ngữ văn, theo hình thức tự luận, với thời gian 120 phút. Còn buổi chiều thí sinh thi môn Toán, theo hình thức trắc nghiệm khách quan, với thời gian làm bài 90 phút.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN